9 giờ:7 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 1 , 2023

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2023

Trong 2 ngày (9 và 10-1), các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2023.

Sư đoàn 371: Năm 2023, Sư đoàn 371 có hơn 600 hạ sĩ quan - binh sĩ (HSQ-BS) hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Qua 24 tháng công tác trong môi trường Quân đội, các HSQ-BS luôn tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất của người quân nhân cách mạng, nắm bắt những kỹ năng quân sự, chuyên môn nghiệp vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đóng góp công sức vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện, có 25 đồng chí đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 65 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, "Chiến sĩ tiên tiến" trong Phong trào Thi đua quyết thắng.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2023
Đại tá Lê Văn Uy - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371 phát biểu tại buổi Lễ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2023
Chỉ huy các cơ quan Sư đoàn 371 tặng quà các HSQ-BS hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Trước khi quân nhân xuất ngũ, Sư đoàn đã phối hợp với các trường dạy nghề trong Quân đội, địa phương và các cơ quan tuyển dụng lao động tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; chi trả các khoản tiền xuất ngũ cho mỗi quân nhân; cấp một thẻ học nghề có giá trị bằng 12 tháng lương tối thiểu. 

Tại buổi Lễ, Sư đoàn yêu cầu mỗi quân nhân luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", "Người Chiến sĩ PK-KQ ưu tú", gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; tuyên truyền đối với người thân, bạn bè về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên, tình cảm đồng chí, đồng đội và những công việc hằng ngày mình thực hiện trong quân ngũ, luôn gương mẫu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. (TRẦN THỨ)

Sư đoàn 365: Sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn, các HSQ - BS xuất ngũ năm 2023 đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, tích cực rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu, trau dồi phẩm chất của người quân nhân cách mạng, nắm bắt những kỹ năng quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2023
Thượng tá Hoàng Phúc Dưỡng - Phó Sư đoàn trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 365
trao quyết định xuất ngũ cho đại diện HSQ - BS xuất ngũ năm 2023.

Với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, đã có 40 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều đồng chí được cấp trên khen thưởng. (CÔNG HUY, NGỌC HẢI)

Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân): Năm 2023, Trung đoàn 920 có 77 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về các địa phương.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2023
Thượng tá Nguyễn Hồng Thắng - Chính ủy Trung đoàn 920
phát biểu động viên các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Trong thời gian tại ngũ, trên các cương vị được giao, các HSQ-BS đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, thường xuyên nêu cao tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ luật, pháp luật… góp phần tích cực trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; giữ gìn và phát huy tốt bản chất, truyền thống đoàn kết quân dân, cùng địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi Lễ, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 920 đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 77 quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đồng thời, căn dặn, động viên các HSQ-BS sau khi trở về địa phương cần giữ vững và tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, Trung đoàn 920 đã trao quyết định xuất ngũ, thẻ học nghề cho quân nhân xuất ngũ và trao quà Tết của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đến các HSQ-BS xuất ngũ; đồng thời, bảo đảm phương tiện đưa HSQ-BS về địa phương chu đáo, an toàn. (CHU HIẾU)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website