10 giờ:22 phút Thứ ba, ngày 14 tháng 2 , 2023

Sư đoàn 375 tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Sáng 14-2, Sư đoàn Phòng không 375 đã tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (14-2-1968 / 14-2-2023). Dự Gặp mặt có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ); Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; đại biểu Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn qua các thời kỳ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đơn vị trên địa bàn đóng quân.

Sư đoàn 375 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng tặng hoa chúc mừng.
Sư đoàn 375 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng tặng hoa chúc mừng.

Sư đoàn Phòng không 375 được thành lập ngày 7 tháng 2 năm 1968 tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày 14 tháng 2 năm 1968, Sư đoàn ra quân đánh thắng trận đầu, bắn rơi 1 máy bay A-6A của đế quốc Mỹ. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, một dấu mốc lịch sử, được lấy làm ngày truyền thống của Sư đoàn 375.

Sư đoàn 375 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng phát biểu tại buổi gặp mặt.
Sư đoàn 375 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Đại tá Đào Hồng Phương - Sư đoàn trưởng đọc diễn văn tại buổi gặp mặt.
Sư đoàn 375 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Sư đoàn 375 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn đã cơ động hàng vạn km, trên nhiều địa bàn trọng yếu, chiến lược như: Bảo vệ đường giao thông Quân khu 4, đường Hồ Chí Minh, đường 1 Bắc, Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12 năm 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Các đơn vị của Sư đoàn đã đánh 3.654 trận, bắn rơi 492 máy bay Mỹ, trong đó có 5 chiếc B-52 và 3 chiếc AC-130.

Sư đoàn 375 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh kỷ niệm.
Sư đoàn 375 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Sư đoàn 375 được Quân chủng PK-KQ giao nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời miền Trung, Tây Nguyên. Được trên đầu tư, trang bị thêm nhiều vũ khí, trang bị, khí tài mới, cải tiến, cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện và tham gia các cuộc hội thi, hội thao, diễn tập… xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Với bề dày thành tích, Sư đoàn và 4 trung đoàn, 2 tiểu đoàn, 3 đại đội, 1 trạm ra đa, 6 cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Sư đoàn 375 đã đạt được trong 55 năm qua; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh biên chế, tổ chức; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực, không để bất ngờ, lỡ thời cơ, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời miền Trung, Tây Nguyên. Không ngừng quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương Quân dội;  giữ gìn mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, để hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú" tiếp tục được tỏa sáng trong lòng Nhân dân.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website