10 giờ:1 phút Thứ ba, ngày 28 tháng 2 , 2023

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Sáng 28-2, Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023, phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023” và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Quân chủng tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ còn có thủ trưởng các cơ quan và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Khối cơ quan Quân chủng.

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các cơ quan tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung về "Nâng cao chất lượng huấn luyện 2023-2030 và những năm tiếp theo". Đổi mới phương pháp kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, tăng cường kiểm tra đột xuất; kịp thời rút kinh nghiệm; lấy kết quả huấn luyện và xây dựng cơ quan, đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp uỷ và người chỉ huy. Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm" và các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; tiếp tục đổi mới toàn diện công tác chỉ đạo và tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế và đối tượng tác chiến. Nâng cao chất lượng các lớp tập huấn, hội thi, hội thao nhằm nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp chỉ huy điều hành huấn luyện, cho đội ngũ cán bộ, trợ lý cơ quan, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, kiểm tra giúp đỡ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
tặng các tập thể, cá nhân và trao danh hiệu “Phi công quân sự giỏi” tặng các phi công.

Tiếp đó, Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trưng bày sản phẩm giới thiệu kết quả chuyển đổi số và trao danh hiệu “Phi công quân sự giỏi” tặng các phi công đã có thành tích góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay của Quân chủng PK-KQ trong những năm qua.

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, đại diện Cụm Thi đua khối cơ quan Quân chủng phát động thi đua.
Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023
Đại tá Vũ Văn Thảo - Phó Cục trưởng Cục PKLQ phát biểu giao ước thi đua.
Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng ký chứng kiến giao ước thi đua.
Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023


Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023
Duyệt đội ngũ tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Khối cơ quan Quân chủng đã phát động đợt thi đua cao điểm  kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 / 11-6-2023); 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội pháo cao xạ (1-4-1953 / 1-4-2023) với chủ đề: “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”. Nội dung thi đua tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt điều chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực tiêu biểu", chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo cao xạ. Đối với Phong trào thi đua “Quân chủng tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” từ năm 2022 đến năm 2030, chia thành 2 giai đoạn (Giai đoạn 1 từ năm 2022 đến năm 2025; Giai đoạn 2 từ năm 2026  đến năm  2030). Nội dung tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website