8 giờ:7 phút Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 , 2023

Nơi “chắp cánh ước mơ” người lính thợ

Đến Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ khi năm học 2023-2024 vừa mới bắt đầu, chứng kiến không khí giảng dạy, học tập miệt mài, hăng say của thầy và trò ở các phòng học, khu vực giảng đường, bãi tập, chúng tôi càng hiểu rõ vì sao đây chính là nơi “chắp cánh ước mơ” cho những người lính thợ.

Nơi “chắp cánh ước mơ” người lính thợ
Học viên khóa K45 - Trung cấp Phòng không, Tiểu đoàn 1, nghe giới thiệu về truyền thống Nhà trường.

Đưa chúng tôi tham quan khu giảng đường khang trang, hiện đại, Đại tá Nguyễn Xuân Đoàn - Chính ủy Nhà trường giới thiệu: “Ngày 24-3-1967, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định thành lập Trường Kỹ thuật Trung cấp Phòng không (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ). Khi đó, Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo, bổ túc cán bộ kỹ thuật trung cấp, đào tạo nhân viên kỹ thuật sơ cấp của các ngành thuộc Quân chủng PK-KQ, bổ túc cán bộ kỹ thuật trung cấp và cao cấp của Nhà nước được động viên vào công tác trong Quân chủng”.

Phát huy truyền thống, những năm qua, cán bộ, giảng viên, học viên, HSQ-BS, viên chức quốc phòng trong Nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo.

Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Nhà trường đã và đang tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo sát với mục tiêu, yêu cầu đào tạo của Trường Cao đẳng theo quy định của Bộ LĐ, TB&XH và Bộ Quốc phòng; trong đó lấy nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là mục tiêu cao nhất; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý là khâu then chốt; nghiên cứu khoa học là khâu đột phá; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm; đổi mới nội dung, chương trình, quy trình đào tạo sát với thực tiễn chiến đấu của đơn vị, đặc biệt là sát với trang bị khí tài mới, cải tiến tại các đơn vị theo hướng “Đơn vị cần cái gì, Nhà trường đào tạo cái đó”.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, Nhà trường tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; xây dựng phát triển, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn; công tác nghiên cứu khoa học duy trì có nền nếp, chất lượng; nhiều đề tài, sáng kiến khoa học giáo dục, phần mềm dạy học của cán bộ, giảng viên được ứng dụng vào thực tiễn, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo.

Thiếu tá Ngô Khắc Trung - Chủ nhiệm Bộ môn Pháo phòng không-Tên lửa tầm thấp, Khoa Pháo phòng không-Trạm nguồn, chia sẻ: “Quán triệt phương châm “Đơn vị cần cái gì, Nhà trường đào tạo cái đó”, đội ngũ giảng viên tổ chức các đợt tham quan khảo sát tại đơn vị cơ sở để bổ sung vào giáo án bài giảng. Phát huy tinh thần tích cực nghiên cứu say mê sáng tạo, nhiều đề tài, sáng kiến khoa học giáo dục, phần mềm dạy học của cán bộ, giảng viên được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ”.

Đồng thời, Nhà trường duy trì thực hiện nghiêm Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; thực hiện tốt ba thực chất “Dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất”; đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác quản lý hành chính” gắn với thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhờ vậy, mỗi năm có hàng trăm học viên tốt nghiệp ra trường được điều động về các đơn vị trong Quân chủng và toàn quân. Qua khảo sát ở nhiều đơn vị, các đối tượng đào tạo tại Nhà trường được đánh giá cao về chất lượng công tác, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, là minh chứng khẳng định Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ xứng đáng là trung tâm đào tạo những người lính thợ uy tín, chất lượng; thực sự là “nơi chắp cánh ước mơ” cho những học viên lính thợ trong tương lai.

Bài, ảnh: LẠI THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website