7 giờ:57 phút Thứ hai, ngày 6 tháng 3 , 2023

Phụ nữ Sư đoàn 371 năng động, sáng tạo

Mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng quân số của các cơ quan, đơn vị, nhưng những năm qua, các tổ chức Hội phụ nữ Sư đoàn 371 đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa; góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Mỗi người một nhiệm vụ chuyên môn nhưng chị em luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phụ nữ Sư đoàn 371 năng động, sáng tạo
Hội Phụ nữ Trung đoàn 927 phối hợp với Công đoàn Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
tặng quà cho trẻ em nghèo vượt khó tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.
Ảnh: CTV

Trung tá QNCN Tạ Thị Hà - Nhân viên phụ trách công tác phụ nữ Sư đoàn 371, cho biết: “Thời gian qua, các tổ chức Hội Phụ nữ Sư đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong công việc, khắc phục mọi khó khăn của đơn vị và bản thân để vươn lên trong học tập, rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về mọi mặt để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác. 100% tổ chức Hội hăng hái đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Ban chấp hành Hội  phụ nữ các đơn vị thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, từ đó thu hút nhiều chị em gắn bó, yêu mến tổ chức hội. Điển hình là Phong trào Thi đua “Phụ nữ Sư đoàn 371 trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tiêu chí “Bốn tốt” của Phụ nữ Quân đội gắn với Phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị. Hằng năm, 100% cán bộ, hội viên phụ nữ được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết và các nội dung theo chương trình giáo dục chính trị của đơn vị, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua bình xét, phân tích chất lượng hằng năm có 100% cán bộ, hội viên đạt danh hiệu “Hội viên tiên tiến”, “Hội viên

xuất sắc”.

Bên cạnh đó, các hội viên còn động viên, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt thiên chức của phụ nữ trong gia đình. Các Hội phụ nữ thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến để hội viên nắm vững nội dung xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Nhờ vậy, thời gian qua, phong trào Xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” được 100% chị em tự nguyện đăng ký tham gia và thực hiện hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Việt Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371 cho biết: “Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn, sự hướng dẫn của Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, công tác phụ nữ ở Sư đoàn được triển khai thực hiện hiệu quả. Hội viên phụ nữ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai nhiều mô hình hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng khắp”.

Điển hình trong đó là mô hình thu gom phế liệu của Hội Phụ nữ Trung đoàn 927. Các hội viên tham gia mô hình tự giác thực hiện thu gom, phân loại rác thải có thể tái chế, phế liệu cũ... định kỳ hằng tháng bán gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các hội viên phụ nữ còn tích cực trong công tác vệ sinh nơi làm việc, khuôn viên đơn vị; giờ nghỉ chị em tích cực chăn nuôi, tăng gia rau xanh quanh đơn vị và vườn nhà để cải thiện bữa ăn, nâng cao đời sống gia đình. Các tổ chức Hội hưởng ứng phong trào trồng cây xanh đầu năm của Sư đoàn; tiêu biểu là Hội Phụ nữ Trung đoàn 916 đã tổ chức trồng 3.000 cây gỗ keo xung quanh đơn vị để lấy bóng mát.

Đặc biệt, hoạt động gây quỹ Hội, góp vốn xoay vòng không tính lãi, nhóm phụ nữ tiết kiệm và quản lý tốt các nguồn vốn vay giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, Phụ nữ Sư đoàn luôn duy trì các tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm từ 20.000 đồng đến 500.000 đồng/người/tháng, tổng  số vốn hiện nay là hơn 100 triệu đồng; tùy điều kiện của mỗi người luân phiên sử dụng để đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế tăng thu nhập hoặc giải quyết những khó khăn trước mắt của gia đình. Ngoài ra, các tổ chức Hội sử dụng nguồn vốn không tính lãi suất của Bộ Quốc phòng mang lại hiệu quả cao.

Với đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, hằng năm, các tổ chức Hội phối hợp với địa phương nơi đóng quân tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ; thăm và tặng quà gia đình chính sách, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị và địa phương… Đây là những hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giáo dục truyền thống tương thân tương ái, làm cho cán bộ, hội viên thêm yêu thương và sống có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các tổ chức Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của Phụ nữ Sư đoàn 371 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; động viên hội viên phụ nữ đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần tô đẹp thêm phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của Phụ nữ Việt Nam và truyền thống “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Phụ nữ Quân đội.

TUYẾT ANH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website