8 giờ:9 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 3 , 2023

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Trung đoàn Pháo phòng không 224 (21-3-1958 / 21-3-2023)

Tô thắm truyền thống Đoàn Tô Vĩnh Diện anh hùng

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng và chủ trương của Tổng Quân ủy, ngày 21-3-1958, Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh ra Nghị định số 48/NĐ thành lập 4 Trung đoàn cao xạ dã chiến thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh, trong đó có Trung đoàn 224 (Đoàn Tô Vĩnh Diện); ngày 21-3 trở thành Ngày truyền thống của Trung đoàn 224. Tiền thân của Trung đoàn là Tiểu đoàn 394, một trong 6 tiểu đoàn của Đoàn 367 đã tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. Đúng 14 giờ ngày 1-5-1958, Lễ công bố quyết định thành lập được diễn ra trang trọng tại Phố Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Tô thắm truyền thống Đoàn Tô Vĩnh Diện anh hùng
Huấn luyện SSCĐ tại Đại đội 4, Trung đoàn 224.
Ảnh: HOÀNG CÔNG

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn đã hành quân cơ động khắp các chiến trường, qua các tỉnh, thành phố. Từ tháng 1-1961 đến tháng 9-1962, hai tiểu đoàn của Trung đoàn đã tham gia chiến đấu ở khu vực Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng thuộc nước bạn Lào. Trung đoàn đã trực tiếp chiến đấu bắn rơi 7 máy bay địch, trong đó có chiếc chở phái đoàn cố vấn quân sự Mỹ đi thị sát chiến trường.

Từ năm 1965 đến năm 1968, trải qua 4 năm vừa chiến đấu, vừa xây dựng, đặc biệt trong làm nhiệm vụ hành quân cơ động chiến đấu bảo vệ Miền Bắc và tuyến giao thông chiến lược Nam Khu 4, Trung đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, chịu đựng nhiều hi sinh tổn thất, chiến đấu dũng cảm, lập được những chiến công vẻ vang, bắn rơi nhiều máy bay địch, trong đó có chiếc thứ 3.100 của đế quốc Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Miền Bắc. Từ năm 1969 đến năm 1972, Trung đoàn làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ giao thông vận chuyển chiến lược trên đường số 20 Quyết thắng thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh, bảo vệ giao thông vận chuyển hàng hóa, vũ khí, đạn dược cho tiền tuyến lớn Miền Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã cùng với quân và dân Miền Bắc đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại, bắn rơi tổng số 133 máy bay Mỹ, góp phần thiết thực tạo nên thời khắc lịch sử của ngày 30-4-1975.

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc đó, ngày 20-10-1976, Trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tăng danh hiệu “Đơn vị anh hùng LLVT Nhân dân”. Ngoài tập thể Trung đoàn, các đơn vị: Đại đội 4, Đại đội 10, Đại đội 11 và 2 cá nhân là liệt sĩ Tô Vĩnh Diện và liệt sĩ Ngô Xuân Quảng đã được Đảng và Nhà nước tuyên dương công trạng, phong tặng và truy tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT Nhân dân”; cùng nhiều tập thể, cá nhân được tặng những phần thưởng cao quý khác.

 Từ năm 1975 đến nay, Trung đoàn chiến đấu trong đội hình của Sư đoàn Phòng không 375, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời TP Đà Nẵng thân yêu; tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân. Với tinh thần cảnh giác, SSCĐ cao, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn không quản khó khăn gian khổ, miệt mài bám khí tài, bám trận địa, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn theo dõi nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn, vững chắc các mục tiêu được giao. Cùng với nhiệm vụ SSCĐ, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường “vượt nắng, thắng mưa”, không quản ngày đêm, tích cực học tập, nghiên cứu, hăng say luyện tập, khai thác sử dụng thành thạo các loại VKTBKT; chuẩn bị và tham gia tốt các cuộc diễn tập với nhiều quy mô và hình thức chiến thuật, phương pháp chiến đấu. Hằng năm, Trung đoàn tham gia diễn tập bắn đạn thật PPK và TLTT do Quân chủng PK-QK tổ chức đều tiêu diệt mục tiêu. Đồng thời chủ động hiệp đồng, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đóng quân tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xóa đói, giảm nghèo; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, những năm gần đây, Trung đoàn 3 lần được Bộ Quốc phòng, 6 lần được Quân chủng tặng bằng khen trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. 6 năm liền (2017-2022), Đảng ủy Trung đoàn giữ vững danh hiệu “Tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”. Năm 2022, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”, Tư lệnh Quân chủng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; có 5 tập thể được các cấp tặng danh hiệu “Đơn vị tiến tiến”, 15 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 2 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn luôn phát huy truyền thống “Đơn vị Anh hùng LLVT Nhân dân” và bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của Đoàn Tô Vĩnh Diện anh hùng; viết nên truyền thống “Trung thành vô hạn, mưu trí, dũng cảm, cơ động linh hoạt, bám chốt kiên cường, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, ra quân là đánh thắng”.

Trung tá TỪ DƯƠNG TRUNG - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 224
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website