9 giờ:58 phút Thứ tư, ngày 30 tháng 9 , 2026

Gắn kết tình quân dân từ những việc làm thiết thực

Những năm qua, Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng đơn vị có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao. Bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình, công tác dân vận của Trung đoàn đã trở thành cầu nối bền chặt, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trên địa bàn.

Gắn kết tình quân dân từ những việc làm thiết thực
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 263 tham gia thực hiện “Tuyến đường thắp sáng năng lượng mặt trời, đường cờ Tổ quốc” tại ấp Vĩnh Thanh, xã Phước An, TP Đồng Nai.

Những ngày cuối tháng 8-2026, con đường tại ấp Vĩnh Thanh, xã Phước An, TP Đồng Nai trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 44, Trung đoàn 263 đã có mặt, cùng lực lượng của địa phương bắt tay thực hiện các phần việc xây dựng “Tuyến đường thắp sáng năng lượng mặt trời, đường cờ Tổ quốc”, kết hợp tổng vệ sinh môi trường.

Ngay từ sáng sớm, tiếng cuốc, xẻng, tiếng chổi tre, máy cắt cỏ hòa cùng những lời trao đổi, động viên của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tạo nên không khí lao động khẩn trương, sôi nổi. Trên tuyến đường dài hơn 500m, cán bộ, chiến sĩ chia thành từng tổ, thực hiện những phần việc theo kế hoạch. Những đôi tay thoăn thoắt đào đất, dựng cột, kéo dây, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời và cờ Tổ quốc. Dưới bàn tay của bộ đội và nhân dân, những chiếc cột đèn lần lượt được dựng lên vững chãi, những lá cờ Tổ quốc lần lượt tung bay trong gió, nối dài theo tuyến đường làng. Cách đó không xa, cán bộ, chiến sĩ cùng các đoàn viên, thanh niên địa phương cần mẫn phát quang cây cỏ, quét dọn mặt đường, thu gom rác thải. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui, bởi những việc làm ấy đang góp phần làm thay đổi diện mạo con đường.

Hạ sĩ Tạ Minh Đạt - Pháo thủ, Khẩu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 44, chia sẻ: “Được trực tiếp tham gia giúp dân thực hiện những phần việc cụ thể, chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống của người dân trên địa bàn. Mỗi công việc dù nhỏ cũng giúp gắn kết thêm tình cảm quân dân; đồng thời giúp chúng tôi rèn luyện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật khi tiếp xúc với nhân dân”.

Hoạt động tại ấp Vĩnh Thanh là một trong nhiều dấu ấn của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 263 trong thực hiện công tác dân vận năm 2026. Từ đầu năm đến nay, toàn Trung đoàn đã tổ chức, phối hợp thực hiện 25 hoạt động dân vận, huy động hơn 400 lượt cán bộ, chiến sĩ với gần 800 ngày công lao động. Các hoạt động được triển khai với nội dung phong phú, hướng vào những việc làm thiết thực như vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; tu sửa các công trình công cộng như nghĩa trang liệt sĩ, trường học; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Để công tác dân vận đạt hiệu quả thiết thực, Trung đoàn chú trọng quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa và nội dung các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trước mỗi đợt ra quân, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đều lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động khảo sát địa bàn, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, những vấn đề nhân dân đang quan tâm và nhu cầu thực tế của địa phương. Từ đó, lực lượng, phương tiện, nội dung hoạt động được chuẩn bị phù hợp, bảo đảm mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực. Cùng với đó, Trung đoàn tích cực phối hợp với các tổ chức quần chúng, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng tích cực tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tu sửa các công trình công cộng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung đoàn đã phối hợp với các địa phương tổ chức dọn dẹp vệ sinh hơn 50km đường giao thông liên thôn; tu sửa, củng cố cảnh quan tại 20 trường học, tham gia giúp dân chữa cháy nhà xưởng tại Phường Biên Hòa (TP Đồng Nai), chữa cháy chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai)... Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đơn vị đã quyên góp ủng hộ 50 triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 80 gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền 40 triệu đồng; phối hợp tu sửa, vệ sinh môi trường 5 nghĩa trang liệt sĩ với 150 ngày công lao động…

Thượng tá Lê Đình Thủy - Chính ủy Trung đoàn, cho biết: “Đối với Trung đoàn 263, công tác dân vận không chỉ là một nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân. Chúng tôi xác định mỗi hoạt động phải xuất phát từ thực tiễn, từ những việc địa phương đang cần, nhân dân đang mong muốn. Qua mỗi lần thực hiện công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ vừa giúp dân, vừa hiểu sâu sắc hơn nguồn sức mạnh to lớn của nhân dân; đồng thời, là dịp rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, nâng cao kỹ năng vận động quần chúng và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng”.

Từ những tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ, thắp sáng bằng năng lượng Mặt trời, những mái trường khang trang hơn hay những phần quà nghĩa tình trao đến gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, mối quan hệ đoàn kết giữa Trung đoàn với nhân dân trên địa bàn đóng quân càng thêm bền chặt. Đó cũng là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn đóng quân an toàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.
Bài, ảnh: CÔNG GIANG, LÝ LONG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website