12 giờ:44 phút Thứ năm, ngày 16 tháng 3 , 2023

Sư đoàn 367 tổ chức gặp mặt về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Ngày 16-3, tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Sư đoàn 367 đã tổ chức gặp mặt về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (1-4-1953/1-4-2023). Dự buổi gặp mặt có Đại tá Đặng Hồng Tuân - Sư đoàn trưởng, Đại tá Phạm Tuấn Tràng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn; đại biểu đại diện Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); đại biểu cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Sư đoàn 367 tổ chức gặp mặt về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn
Đại tá Phạm Tuấn Tràng - Chính ủy Sư đoàn 367 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sư đoàn 367 tổ chức gặp mặt về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn
Đồng chí Lê Đình Ngà - Chủ tịch UBND xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sư đoàn 367 tổ chức gặp mặt về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Tuấn Tràng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 367 nhấn mạnh: Ngày 1-4-1953, tại khu rừng xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Trung đoàn Pháo cao xạ 367 - Đơn vị tiền thân của Sư đoàn 367 ngày nay được thành lập. Trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, Sư đoàn 367 đã lập công xuất sắc, bắn rơi 52 máy bay địch, bắn bị thương 117 chiếc khác. Trong kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn tham gia đánh gần 10.000 trận lớn, nhỏ, bắn rơi 687 máy bay với 21 kiểu loại (trong đó có cả máy bay B-52), 231 chiếc rơi tại chỗ, diệt 4 hỏa điểm và lô cốt địch. Sư đoàn đã hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ tác chiến phòng không là bảo vệ yếu địa, bảo vệ giao thông vận chuyển và tác chiến trong đội hình binh chủng hợp thành. Do lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, Sư đoàn đã có 28 tập thể, 16 cán bộ, chiến sĩ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” (trong đó Sư đoàn 367 được tuyên dương ngày 15-1-1976, Trung đoàn pháo cao xạ 367 được tuyên dương ngày 16-12-2014) và nhiều phần phần thưởng cao quý khác.   

Sau ngày Miền Nam giải phóng, Sư đoàn được giao nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vùng trời phía Nam Tổ quốc. Hiện nay, Sư đoàn được trang bị nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; thường xuyên tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, bắn đạn thật để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tích cực tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sư đoàn 367 tổ chức gặp mặt về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn
Đại tá Đặng Hồng Tuân - Sư đoàn trưởng trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn xã Bộc Nhiêu.

Sư đoàn 367 tổ chức gặp mặt về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn
Đồng chí Nguyễn Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bộc Nhiêu trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bộc Nhiêu.

Sư đoàn 367 tổ chức gặp mặt về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn
Đại tá Phạm Tuấn Tràng - Chính ủy Sư đoàn trao quà tặng các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Bộc Nhiêu.
Sư đoàn 367 tổ chức gặp mặt về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn trao 30 triệu đồng tặng cán bộ và nhân dân xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa.

Nhân dịp này, Sư đoàn đã trao tặng 10 phần quà đến 10 gia đình chính sách (mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng), tặng 10 phần quà đến 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng), tặng 10 cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, trao tặng UBND xã Bộc Nhiêu 30 triệu đồng để mua trang thiết bị luyện tập thể dục, thể thao phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao cho nhân dân trên địa bàn xã Bộc Nhiêu.

Sư đoàn 367 tổ chức gặp mặt về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn
Đoàn công tác Sư đoàn 367 và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa
dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Bộc Nhiêu.

Sư đoàn 367 tổ chức gặp mặt về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Sư đoàn
Đoàn công tác Sư đoàn 367 và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa chụp ảnh tại Bia lưu niệm Trung đoàn PPK 367.

Trong chương trình buổi gặp mặt, Đoàn công tác của Sư đoàn 367 đã dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Bộc Nhiêu; tham quan Khu lưu niệm Trung đoàn Pháo cao xạ 367 và một số di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website