9 giờ:32 phút Thứ hai, ngày 24 tháng 4 , 2023

Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới, Sư đoàn 371

Chăm sóc sức khỏe bộ đội trong thời điểm giao mùa

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371 đã chủ động bảo đảm tốt về mọi mặt, nhất là việc triển khai nhiều biện pháp chăm sóc sức khỏe bộ đội, nên tỉ lệ quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Chăm sóc sức khỏe bộ đội trong thời điểm giao mùa
Y tá Đại đội 2 tuyên truyền cách phòng chống các bệnh truyền nhiễm cho CSM.

Đến Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371 vào trung tuần tháng Tư, chúng tôi được chứng kiến khí thế thi đua “Vượt nắng, thắng mưa, luyện giỏi, rèn nghiêm” của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Trung tá Nguyễn Mạnh Cường - Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Vào thời điểm giao mùa, thời tiết khá thất thường, hiện tượng nồm ẩm kéo theo nguy cơ bùng phát các loại bệnh liên quan đến tiêu hóa, hô hấp, cảm cúm, sốt xuất huyết… Chính vì vậy, để bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe tham gia học tập, huấn luyện, việc chăm sóc sức khỏe cho bộ đội luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu”.

Một trong những nội dung quan trọng là bảo đảm nơi ăn ở gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Hằng ngày, chỉ huy đơn vị luôn nhắc nhở các CSM giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi xung quanh doanh trại. Cùng với đó, quân y đơn vị thường xuyên kiểm tra sức khỏe bộ đội; tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nắm rõ nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh và triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Ví như để phòng ngừa bệnh cảm cúm, bộ phận quân y đơn vị chủ động ngâm tỏi với nước muối pha loãng và tổ chức nhỏ cho cán bộ, chiến sĩ 2 lần/tuần nhằm tăng sức đề kháng cho bộ đội. Bên cạnh đó, việc bảo đảm về nước uống, thời gian nghỉ giải lao cũng được cán bộ khung huấn luyện rất quan tâm và chuẩn bị chu đáo. Hằng ngày, bộ phận quân y nấu nước chè xanh, lá vối bảo đảm đầy đủ phục vụ bộ đội ngoài thao trường huấn luyện cũng như tại đơn vị. Theo Thiếu tá QNCN Nguyễn Đại Nghĩa - Y sĩ Tiểu đoàn, tại mỗi đại đội, Ban chỉ huy Tiểu đoàn biên chế một đồng chí y tá để kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của chiến sĩ, khi bộ đội có dấu hiệu bệnh, đơn vị cách ly để phòng tránh lây nhiễm cho những chiến sĩ khác. Bộ phận quân y của đơn vị cũng thường xuyên tuyên truyền giúp chiến sĩ loại bỏ những thói quen xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe; tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hành quân rèn luyện để tăng sức bền, sự dẻo dai cho CSM.

Hiện nay, đang là thời điểm giao mùa, thời tiết nồm ẩm kéo dài, đơn vị lại đóng quân ở khu vực nhiều đồi nên muỗi xuất hiện nhiều, các đại đội thường xuyên tổ chức phun khử khuẩn, thuốc diệt muỗi xung quanh doanh trại 1 tuần/1 lần; triển khai các biện pháp diệt ruồi, muỗi xung quanh khu vực chế biến thực phẩm. Tại bếp ăn tập trung, chỉ huy đơn vị kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm hằng ngày nhằm bảo đảm cho bộ đội ăn chín, uống sôi; tuyệt đối không sử dụng các thực phẩm ôi thiu, không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, Tiểu đoàn chủ động đẩy mạnh công tác tăng gia chăn nuôi, bảo đảm đủ các loại thực phẩm trong thời gian huấn luyện CSM. Đến nay, Tiểu đoàn tự bảo đảm 70% các loại rau, củ, quả; 100% cá. Thực đơn các bếp ăn được cơ quan hậu cần xây dựng khoa học, thống nhất theo tuần; mỗi bữa chính đều có từ 4 đến 5 món và không bị trùng lặp giữa các ngày gần nhau; công tác chế biến được thực hiện đa dạng, bảo đảm vệ sinh; chế độ kiểm tra thực phẩm, lưu nghiệm thức ăn tại các bếp được thực hiện thường xuyên, có nền nếp. Thiếu tá Phạm Trung Cảnh - Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Bộ phận nuôi quân thường xuyên nâng cao chất lượng chế biến món ăn, đảm bảo đủ chất, dinh dưỡng, ăn đúng giờ; xây dựng thực đơn cân đối các nhóm dưỡng chất, tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất… góp phần nâng cao sức đề kháng cho bộ đội”.

Cùng với việc thực hiện các biện pháp do cơ quan chuyên môn chỉ đạo, Tiểu đoàn cũng xây dựng nhiều phương án phòng chống bệnh giao mùa cho bộ đội như: Điều chỉnh thời gian huấn luyện; đeo khẩu trang khi ra ngoài doanh trại, nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn đóng quân chặt chẽ. Đồng thời, đơn vị kết hợp với quân y địa phương làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, tuyên truyền giúp đỡ nhân dân phòng, chống các bệnh giao mùa, bảo đảm sức khỏe cho cả nhân dân và bộ đội.

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 371 sẽ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục bảo đảm và duy trì tốt hơn nữa công tác hậu cần đặc biệt là việc chăm sóc sức khỏe cho CSM. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website