14 giờ:30 phút Thứ năm, ngày 25 tháng 5 , 2023

Sư đoàn 363 tổ chức Tọa đàm Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ năm 2023

Sáng 25-5, Sư đoàn 363 tổ chức Tọa đàm Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) trẻ “Khát vọng, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ Phòng không - Không quân (PK-KQ) ưu tú”. Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Tọa đàm có đại biểu Phòng Công tác Quần chúng (Cục Chính trị, Quân chủng PK-KQ); lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 363 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn; các đồng chí là trưởng ban, ngành thuộc cơ quan Sư đoàn; Bí thư Đoàn cơ sở, trợ lý Công tác Quần chúng, đại diện các Hội Phụ nữ cơ sở và 94 đại biểu là cán bộ, sĩ quan, QNCN trẻ trong Sư đoàn 363. Đại tá Nguyễn Trọng Tiến - Phó Chính ủy Sư đoàn 363 chủ trì Tọa đàm.

Sư đoàn 363 tổ chức Tọa đàm Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ năm 2023
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm.

Sư đoàn 363 tổ chức Tọa đàm Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ năm 2023
Thượng tá Nguyễn Thành Sơn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 phát biểu tại Tọa đàm.

Sư đoàn 363 tổ chức Tọa đàm Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ năm 2023
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn trao đổi với các đại biểu tham dự Tọa đàm.
Sư đoàn 363 tổ chức Tọa đàm Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ năm 2023

Các đại biểu dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, các đại biểu dự Tọa đàm đã sôi nổi trao đổi, thảo luận, bày tỏ những vấn đề liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và đời sống của cán bộ, sĩ quan, QNCN trẻ như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Sư đoàn đối với đội ngũ cán bộ, sĩ quan, QNCN trẻ; công tác tạo nguồn, bố trí, sắp xếp, phát huy vai trò của cán bộ, sĩ quan, QNCN trẻ trong thời gian qua; kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, QNCN trẻ hiện nay, nhất là trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; kiến nghị, đề xuất bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, chính sách tiền lương, hậu phương Quân đội đối với cán bộ, sĩ quan, QNCN trẻ… Đồng thời, đi sâu phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến đời sống, tâm tư, tình cảm, lập trường chính trị, tư tưởng, thái độ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, QNCN trẻ.

Sư đoàn 363 tổ chức Tọa đàm Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ năm 2023
Đại tá Nguyễn Trọng Tiến - Phó Chính ủy Sư đoàn phát biểu tại Tọa đàm.
Sư đoàn 363 tổ chức Tọa đàm Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ năm 2023
Sĩ quan trẻ phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng ghi nhận những thành tích, cống hiến của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, QNCN trẻ đối với sự trưởng thành và phát triển của Sư đoàn trong những năm qua. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 363 tiếp thu những ý kiến chia sẻ, đề nghị của cán bộ, sĩ quan, QNCN; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, sĩ quan, QNCN trẻ an tâm công tác, cống hiến và trưởng thành. Cán bộ, sĩ quan, QNCN trẻ cần xác định tốt động cơ, trách nhiệm, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Sư đoàn 363 “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Tin ảnh: HỮU NGHỊ, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website