14 giờ:26 phút Thứ sáu, ngày 26 tháng 5 , 2023

Sư đoàn 377 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Sáng 26-5, Sư đoàn 377 đã tổ chức Gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (27-5-1968/27-5-2023). Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ); đại biểu HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 377; đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân và các đồng chí cán bộ đã từng công tác tại Sư đoàn qua các thời kỳ.

Sư đoàn 377 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Sư đoàn 377 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu dự Gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Sư đoàn 377 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ tại buổi Gặp mặt.

Sư đoàn 377 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Quang cảnh buổi Gặp mặt.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng và cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở Miền Bắc, ngày 27-5-1968, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 53/QĐ-QP thành lập Sư đoàn Phòng không cơ động thứ ba lấy phiên hiệu là Sư đoàn Phòng không 377. Ra đời trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết cách mạng; tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện; chủ động khắc phục khó khăn, không ngại hy sinh gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chặng đường 55 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, vượt mọi khó khăn, cơ động linh hoạt, bám trụ chiến đấu, thắng lợi vẻ vang, trưởng thành vững mạnh”. Với những thành tích xuất sắc đạt được, Sư đoàn và 23 tập thể, 15 cá nhân đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính uỷ Quân chủng PK-KQ chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc, sự trưởng thành vượt bậc mà Sư đoàn 377 đạt được trong suốt 55 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc được giao trong mọi tình huống; đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí trang bị hiện có, vũ khí trang bị mới, cải tiến; tăng cường công tác xây dựng nền nếp chính quy và duy trì chấp hành nghiêm kỷ luật; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận phòng không nhân dân vững chắc, phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không; sẵn sàng đánh bại các cuộc tiến công đường không bằng vũ khí công nghệ cao của địch đối với nước ta.

Sư đoàn 377 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Đồng chí Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao tặng
Bức trướng
"Anh dũng, kiên cường, chính quy, hiện đại, đoàn kết, quyết thắng” cho Sư đoàn 377.

Sư đoàn 377 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Đồng chí Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Sư đoàn 377.

Nhân dịp này, Tỉnh uỷ Khánh Hòa đã tặng Sư đoàn Bức trướng “Anh dũng, kiên cường, chính quy, hiện đại, đoàn kết, quyết thắng” và tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển Sư đoàn trong chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Tin, ảnh: XUÂN SANG, VĂN DŨNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website