16 giờ:45 phút Thứ tư, ngày 21 tháng 6 , 2023

Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba thăm và làm việc tại Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân

Chiều 21-6, Đoàn công tác Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba do Thượng tướng Alvaro Lopez Miera - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ), Quân chủng PK-KQ. Tham gia Đoàn công tác có đại biểu một số cơ quan trực thuộc Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. Đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Viện Kỹ thuật PK-KQ có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Viện Kỹ thuật PK-KQ; cùng đại diện một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ.

Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba thăm và làm việc tại Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng hoa Thượng tướng Alvaro Lopez Miera.

Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba thăm và làm việc tại Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân
Đoàn công tác Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Viện Kỹ thuật PK-KQ.

Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba thăm và làm việc tại Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân
Thượng tướng Alvaro Lopez Miera phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba thăm và làm việc tại Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba thăm và làm việc tại Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Alvaro Lopez Miera và Đoàn công tác Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba đã đến thăm và làm việc tại Viện Kỹ thuật PK-KQ, Quân chủng PK-KQ, Quân đội nhân dân Việt Nam, chúc chuyến thăm của Đoàn thành công tốt đẹp. Trung tướng Nguyễn Văn Hiền khẳng định: Mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam với Cu Ba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cu Ba Phi-đen Cát-xtơ-rô đặt nền móng, dày công xây dựng, luôn được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân hai nước trân trọng, vun đắp, phát triển và trở thành mối quan hệ mẫu mực, mang tính biểu tượng của thời đại. Hơn 60 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ vào ngày 2-12-1960 đến nay, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, quan hệ hai nước vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, tình nghĩa thủy chung và son sắt. Hiện nay, mối quan hệ hai nước được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng là một trụ cột và là hình mẫu thúc đẩy sự phát triển trên các lĩnh vực khác. Trong lĩnh vực PK, KQ, hai bên đã triển khai hiệu quả nhiều nội dung hợp tác, được thủ trưởng Bộ Quốc phòng hai bên nhất trí như trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn…

Phát biểu tại buổi làm việc, bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi được đến thăm và làm việc tại Viện Kỹ thuật PK-KQ, Quân chủng PK-KQ Việt Nam; Thượng tướng Alvaro Lopez Miera - Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, khẳng định, thời gian qua, việc hợp tác quốc phòng giữa Quân đội hai nước nói chung, lĩnh vực PK, KQ nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thượng tướng Alvaro Lopez Miera tin tưởng rằng, chuyến thăm và làm việc lần này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba - Việt Nam nói chung, Quân đội hai nước nói riêng…

Tin, ảnh: MINH KHÔI
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website