15 giờ:54 phút Thứ bảy, ngày 26 tháng 8 , 2023

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 26-8, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ) phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Dự và chỉ đạo buổi hiến máu có Đại tá Vũ Văn Thiết - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ và Đại tá, PGS, TS Nguyễn Đình Ngân - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103.

Cán bộ, đoàn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tham gia hiến máu tình nguyện
Đại tá Vũ Văn Thiết - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ phát biểu tại buổi hiến máu.

Cán bộ, đoàn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tham gia hiến máu tình nguyện
Đại tá, PGS, TS Nguyễn Đình Ngân - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu tại buổi hiến máu.

Cán bộ, đoàn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tham gia hiến máu tình nguyện
Thủ trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ và Bệnh viện Quân y 103 chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu.

Cán bộ, đoàn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tham gia hiến máu tình nguyện
Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường và Bệnh viện Quân y 103 tặng hoa cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, người nhận máu không chỉ nhận được sự sống mà còn nhận được sự chia sẻ, tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội nói chung và của người hiến máu nói riêng. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo và tính nhân văn cao cả, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong những năm qua, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ, viên chức quốc phòng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ đã tích cực hưởng ứng và tham gia có hiệu quả vào các hoạt động hiến máu tình nguyện do Bệnh viện Quân y 103 tổ chức tại nhà trường. Từ năm 2018 đến năm 2022 cán bộ, đoàn viên Nhà trường đã hiến tặng được gần 3.000 đơn vị máu khỏe, góp phần cùng đội ngũ y, bác sĩ cứu chữa các bệnh nhân.

Nhu cầu sử dụng máu trong cấp cứu, điều trị là rất lớn, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phải có 5% dân số của một nước hiến máu 1 lần/năm thì mới đáp ứng được nhu cầu máu của quốc gia cho cấp cứu, điều trị người bệnh, hoạt động quốc phòng, an ninh và phòng chống thảm họa. Tuy nhiên, hiện nay lượng máu mới chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Tình trạng thiếu máu còn phổ biến ở nhiều bệnh viện; nhu cầu về máu để cấp cứu, điều trị cho người bệnh đang là vấn đề cấp bách cần được sự ủng hộ của cộng đồng và trách nhiệm của toàn xã hội. Hàng triệu người đã và đang được cứu sống nhờ có máu từ phong trào “Hiến máu tình nguyện” mỗi năm, trong đó có phần đóng góp của cán bộ, học viên, chiến sĩ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ.

Cán bộ, đoàn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tham gia hiến máu tình nguyện
Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 lấy máu xét nghiệm sàng lọc.

Cán bộ, đoàn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tham gia hiến máu tình nguyện
Cán bộ, đoàn viên Nhà trường thực hiện hiến máu tình nguyện.

Cán bộ, đoàn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ tham gia hiến máu tình nguyện
Các đơn vị máu do cán bộ, đoàn viên Trường Cap đẳng Kỹ thuật PK-KQ hiến tặng.

Ngày hội hiến máu của Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ năm 2023 đã thu hút được gần 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, khoa, đơn vị tham gia; công tác tổ chức diễn ra chặt chẽ, an toàn, nhanh gọn và an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết quả cán bộ, đoàn viên, thanh niên Nhà trường đã hiến được 440 đơn vị máu khỏe.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website