20 giờ:35 phút Thứ ba, ngày 26 tháng 9 , 2023

Bộ Quốc phòng Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Chiều 26-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ trao khen thưởng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào tặng các tập thể, cá nhân Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Thượng tướng Thoongloi Silivong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào đồng chủ trì buổi Lễ.Trong 19 tập thể và 49 cá nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam được tặng thưởng lần này có cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện - Nguyên Chính ủy, Bí thư Đảng ủy đầu tiên Cục Không quân được truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất.


Bộ Quốc phòng Lào truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Đại sứ Sengphet Houngboungnuang (Thừa uỷ nhiệm của Nhà nước Lào) trao Huân chương Anh dũng hạng Nhất
truy tặng cố Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện cho đại diện gia đình.

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (1922-1995) - Nguyên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 4; Trưởng Ban B.68 Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chính ủy, Bí thư Đảng ủy đầu tiên Cục Không quân; Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ đội Trường Sơn; Chính ủy, Bí thư Đảng ủy đầu tiên Quân đoàn 4; Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội…

Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện là một cán bộ chính trị - quân sự kiên trung, xuất sắc của Đảng, đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Ông từng giữ chức vụ Chính ủy của nhiều đơn vị khác nhau nên còn được mệnh danh là “Vị tướng Chính ủy”. Ông cũng là vị tướng duy nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã vượt Đường Hồ Chí Minh trên biển, tham gia mở Đường Hồ Chí Minh trên bộ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, từ tháng 5-1970 đến tháng 2-1975, đồng chí đã công tác và chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn, lần lượt giữ các chức vụ: Phó Chính ủy Mặt trận 968 - Nam Lào, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn kiêm Chính ủy - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh khu vực 470, Chính ủy - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn.

Trong thời gian này, Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đã có những đóng góp đối với Cách mạng Lào. Những đóng góp của ông đối với Cách mạng Lào trong thời kỳ công tác, chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ đã góp phần tô thắm tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai quân đội và hai dân tộc Việt - Lào trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung, được sử sách hai nước trân trọng ghi nhận.

Nhà nước và Bộ Quốc phòng Lào đã quyết định truy tặng Huân chương Anh dũng hạng Nhất cho Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để ghi nhận những đóng góp của đồng chí đối với Cách mạng Lào, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào; đặc biệt là góp phần giáo dục thế hệ trẻ của hai nước hôm nay và mai sau.

 

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website