16 giờ:57 phút Thứ tư, ngày 13 tháng 5 , 2020

Đảng bộ Trung đoàn 285 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 13-5, Đảng bộ Trung đoàn 285 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Đảng ủy Sư đoàn 363 chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ Sư đoàn. Đại tá Phạm Chí Thành - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng PK-KQ dự và chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Trung đoàn 285 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn 285 nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Trung đoàn 285 tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 285 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc. Đại hội đã dân chủ, thẳng thắn thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 363 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn nhiệm 2020-2025.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trung đoàn 285 xác định tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của Đảng bộ Trung đoàn; nâng cao chất lượng tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), không để bất ngờ lỡ thời cơ; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quY, quản lý kỷ luật; làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của bộ đội, không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động. Thường xuyên bảo đảm kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng Đảng bộ Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lấy xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị làm cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt “2 khâu đột phá”: Nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện nhất là huấn luyện Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn và kíp chiến đấu các phân đội. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, giáo dục pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Đại hội đã dân chủ bầu ra 11 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, 17 đại biểu đi dự Đại hội Sư đoàn 363 nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website