9 giờ:17 phút Thứ hai, ngày 16 tháng 10 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Bắc năm 2023

Từ ngày 14 đến 16-10, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Bắc năm 2023 (MB-23). Dự và chỉ đạo Diễn tập có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân chủng; Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng. Tham gia Diễn tập có các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ ở khu vực Miền Bắc.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Bắc năm 2023
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì họp Ban Chỉ đạo Diễn tập.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Bắc năm 2023
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính uỷ Quân chủng PK-KQ kiểm tra tại Sở chỉ huy Sư đoàn 361.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Bắc năm 2023
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh cho các đơn vị khu vực Miền Bắc năm 2023
Đại đội 16, Trung đoàn 218, Sư đoàn 361 thực hành thu hồi, cơ động khí tài.
 

Với đề mục “Lực lượng PK-KQ hiệp đồng với các lực lượng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trên hướng chiến trường Miền Bắc”, cuộc Diễn tập được chia làm 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu, khôi phục sức chiến đấu. Đan xen giữa các giai đoạn chuyển trạng thái SSCĐ là phần thực binh với các tình huống thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ vùng biển, vùng trời Miền Bắc; thực hành cơ động lực lượng, khí tài ra trận địa dự bị và xử trí các tình huống tác chiến phòng không…

Cuộc Diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu cho người chỉ huy và cơ quan Sư đoàn trong chuyển trạng thái SSCĐ, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ các mục tiêu trọng yếu được giao; kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy và thực hành cơ động của các lực lượng tham gia Diễn tập. Sau khi kết thúc Diễn tập, Quân chủng sẽ tổ chức rút kinh nghiệm nhằm bổ sung, hoàn thiện quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến của Quân chủng PK-KQ và các đơn vị sát với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: THÁI SƠN, DƯƠNG TOÀN, ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website