16 giờ:9 phút Thứ ba, ngày 26 tháng 12 , 2017

Đoàn cán bộ Cục Phòng không và Cục Không quân, Quân đội nhân dân Lào thăm Quân chủng Phòng không - Không quân

Sáng 26-12, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ Cục Phòng không và Cục Không quân, Quân đội nhân dân Lào do Đại tá Phay Lắt Phim Mạ Sặc - Cục trưởng Cục Phòng không Lào làm Trưởng đoàn đã đến thăm Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Đón Đoàn tại Bộ Tư lệnh Quân chủng có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng; Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và đại diện một số phòng, ban chức năng của Quân chủng.

Đoàn cán bộ Cục Phòng không và Cục Không quân Lào  thăm Quân chủng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí và Đại tá Phay Lắt Phim Mạ Sặc duyệt đội danh dự.
Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí đã giới thiệu khái quát về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng PK-KQ, đồng thời nhấn mạnh: Mối quan hệ Việt Nam-Lào nói chung và của lực lượng PK-KQ hai nước nói riêng là mối quan hệ truyền thống lâu đời, đặc biệt thủy chung, trong sáng, gắn bó máu thịt, hiếm có trong quan hệ quốc tế; trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng PK-KQ Việt Nam cùng với lực lượng PK-KQ Lào luôn giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Đoàn, Đại tá  Phay Lắt Phim Mạ Sặc cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân chủng đã giành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm, thân tình và chu đáo, đồng thời bày tỏ sự khâm phục ý chí và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Bộ đội PK-KQ Việt Nam nói riêng trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển hiện nay. Đại tá  Phay Lắt Phim Mạ Sặc  bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa giành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng như của Quân chủng PK-KQ giành cho lực lượng PK-KQ Lào từ trước đến nay và mong muốn trong thời gian tới, Quân chủng PK-KQ Việt Nam tiếp tục giúp đỡ Quân đội nhân dân Lào trên các lĩnh vực như đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng và hiện đại hóa Quân đội, nhất là trong lĩnh vực Phòng không và Không quân...

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website