17 giờ:29 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 12 , 2023

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Ngày hội văn hóa đoàn kết quân - dân và triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”

Chiều 14-12, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Ngày hội văn hóa đoàn kết quân - dân và triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944/22-12-2024), 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2024). Dự Ngày hội có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; Giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; đồng chí Đào Hoài Nam - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; đồng chí Hà Thị Minh Quang - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Cùng dự Ngày Hội có thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị, doanh nghiệp trong Quân chủng khu vực Hà Nội; đại biểu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền một số địa phương trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Trị; đại biểu Hội Cựu chiến binh, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Bí thư Đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội; đại biểu một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Ngày Hội văn hóa đoàn kết quân - dân và triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Ngày hội.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Ngày Hội văn hóa đoàn kết quân - dân và triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”
Đồng chí Hà Thị Minh Quang - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, phát biểu tại Ngày hội.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Ngày Hội văn hóa đoàn kết quân - dân và triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”
Các đại biểu dự Ngày hội chụp ảnh lưu niệm.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Ngày Hội văn hóa đoàn kết quân - dân và triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”
Các đại biểu tham quan Bảo tàng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Ngày Hội văn hóa đoàn kết quân - dân và triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ nhấn mạnh: Năm 2023, Quân chủng PK-KQ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay và các nhiệm vụ đột xuất khác. Tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2023, Quân chủng có 2 tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 12 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 17 tập thể nhận Cờ thi đua của Quân chủng, 263 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và “Tập thể lao động xuất sắc”, 1.841 tập thể, 14.538 cá nhân được khen thưởng…

Bên cạnh đó, thực hiện chức năng “Đội quân công tác”, năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương thực hiện tốt hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tổ chức cho bộ đội hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, chăm lo các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã tham gia hàng vạn ngày công, sử dụng hàng nghìn lượt phương tiện và tổ chức nhiều chuyến bay cấp cứu nhân dân, thuyên viên bị nạn; cứu trợ, giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, tu sửa nhà cửa, trường học, nạo nét kênh mương nội đồng, dập lửa cứu rừng, làm đường giao thông nông thôn, tặng xe đạp, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ kinh phí, vật chất, nhân lực, cùng nhân dân các địa phương tu bổ, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng, củng cố các thiết chế văn hóa nông thôn mới.

Đặc biệt, năm 2023, Quân chủng đã đề nghị Bộ Quốc phòng quyết định hỗ trợ xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 1,5 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, công trình đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng (22-10-1963/22-10-2023). Hưởng ứng “Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023”, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” số tiền hơn 18 tỷ đồng. Quân chủng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 5 “Nhà đồng đội”, 16 “Nhà đại đoàn kết”, 22 “Nhà tình nghĩa”, 2 “Nhà nghĩa tình đồng đội”… (tổng số tiền gần 7 tỷ đồng). Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đã hiến gần 6.000 đơn vị máu khỏe cứu người bệnh, Viện Y học PK-KQ và lực lượng quân y các đơn vị thực hiện tốt chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người dân…

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng khắp trên mọi miền Tổ quốc như: Mô hình “Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân” của Viện Y học PK-KQ; “Hiến máu cứu người” của Học viện PK-KQ; “Chủ Nhật xanh” của các đơn vị; Mô hình “Dân vận khéo - Kết nối biên cương” của Sư đoàn 370; mô hình “Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó” của Trường Sĩ quan Không quân…

Thay mặt lãnh đạo các địa phương, đơn vị kết nghĩa phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Hà Thị Minh Quang - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ tận tình, quý báu mà cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đã dành cho các địa phương trong thời gian qua, góp phần cổ vũ, động viên, chung tay, góp sức cùng cán bộ, nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, góp phần giữ vững và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương với Quân chủng ngày càng bền chặt và phát triển.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Ngày Hội văn hóa đoàn kết quân - dân và triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”
Thiếu tướng Bùi Tố Việt và Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Đặng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội trao biểu trưng “Nhà đại đoàn kết” và “Nhà nghĩa tình đồng đội” tặng các địa phương.

Nhân dịp này, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đã trao biểu trưng “Nhà đại đoàn kết” tặng các địa phương: TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên); huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị); huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang); huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội); huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) với tổng trị giá 650 triệu đồng; hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024), Đại học Bách khoa Hà Nội đã hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội” (mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng) tặng 2 gia đình cựu chiến binh xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Trước đó, các đại biểu dự Ngày hội đã đến tham quan Bảo tàng PK-KQ.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website