15 giờ:6 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 1 , 2024

Hội Phụ nữ đồng hành với sự phát triển của nhà máy

Những năm qua, Hội Phụ nữ cơ sở Nhà máy A29 đã thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia vào các phong trào, cuộc vận động do Hội Phụ nữ các cấp phát động. Qua đó, tạo động lực hội viên phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà máy ngày càng phát triển.

Hội Phụ nữ đồng hành với sự phát triển của nhà máy
Các hội viên Hội Phụ nữ Nhà máy A29 biểu diễn văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Nhà máy.

Ở Phân xưởng 7, Thiếu tá QNCN Phan Thị Thúy Hạnh - Kỹ thuật viên được cán bộ, nhân viên yêu mến không chỉ bởi trình độ chuyên môn giỏi, mà còn bởi sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu với công việc. Là phụ nữ, lại công tác ở một phân xưởng kỹ thuật, tính chất công việc căng thẳng, mệt nhọc, không chỉ đòi hỏi có sức khỏe tốt, mà còn phải có trình độ chuyên môn giỏi. Do đó, bên cạnh tích cực tự học tập, chị cũng thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của cấp trên, đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quá trình làm việc, chị cũng luôn nêu cao trách nhiệm, thực hiện đúng phương châm: “Trung thực, thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, chính xác”. Nhờ sự nỗ lực đó, nhiều năm, Thiếu tá QNCN Phan Thị Thúy Hạnh đạt danh hiệu “Hội viên phụ nữ xuất sắc”, được Nhà máy tặng giấy khen. Năm 2022, chị là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Chị Hạnh chia sẻ: “Bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, thì các phong trào thi đua do Hội Phụ nữ các cấp phát động như: “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ Quân chủng PK-KQ đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... đã tạo động lực, thôi thúc tôi nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tương tự như chị Hạnh, Thiếu tá QNCN Đào Thị Hiền - Nhân viên Nấu ăn, Phòng Hậu cần cũng luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hơn 20 làm nhiệm vụ nuôi quân, chị Hiền luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong điều kiện tình hình giá cả thị trường ngày càng leo thang, bên cạnh tích cực trong khâu chế biến, chị Hiền còn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng các bữa ăn, bảo đảm cho cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động của Nhà máy có sức khỏe tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chị Hiền chia sẻ: “Những ngày đầu khi nhận nhiệm vụ, tôi cũng gặp khó khăn nhất định trong chuyên môn; song nhờ thường xuyên nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, sự động viên, giúp đỡ, đồng hành, sẻ chia của Hội Phụ nữ Nhà máy đã tiếp thêm động lực để tôi yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Hiện nay, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia thực hiện nhiệm vụ hầu hết trên các lĩnh vực của Nhà máy như tài chính, văn thư, bảo mật, nấu ăn, sửa sữa kỹ thuật… Dù công tác ở đâu, lĩnh vực nào, khó khăn đến mấy, chị em đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đam mê, nhiệt huyết, tận tâm với công việc, góp phần thiết thực vào thành tích chung của từng đơn vị.

Theo Thiếu tá QNCN Lê Thị Phượng - Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhà máy, để đạt được kết quả trên và Hội Phụ nữ cơ sở Nhà máy đã cụ thể hóa bằng những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, sát thực tiễn, đồng thời, động viên chị em khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu rèn luyện theo tiêu chí: “Có sức khỏe, tri thức, kỹ thuật; có các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, lòng nhân hậu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà máy. Cùng với đó, Hội Phụ nữ Nhà máy thực hiện hiệu quả các mô hình, đề án “Lao động công ích”, “Phân loại rác tại nguồn”, “5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và tiêu chí xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”… Các hội viên thi đua thực hiện tốt Phong trào thi đua “Phụ nữ Nhà máy A29 tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hằng năm, 100% gia đình của hội viên phụ nữ Nhà máy đều đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Đại tá Bùi Quang Vinh - Chính ủy Nhà máy khẳng định: “Từ khi thành lập đến nay, Nhà máy A29 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa VKTBKT phòng không cho các đơn vị phía Nam của Quân chủng. Trong sự phát triển đó, có một phần đóng góp công sức không nhỏ của chị em phụ nữ. Thời gian tới, bên cạnh quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, Đảng ủy, Ban Giám đốc sẽ triển khai nhiều cơ chế, chính sách để khuyến khích, động viên chị em phụ nữ tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Nhà máy”.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website