17 giờ:43 phút Thứ năm, ngày 1 tháng 2 , 2024

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra sẵn sàng chiến đấu một số đơn vị thuộc Sư đoàn 361

Chiều 1-2, Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chúc Tết Tiểu đoàn 76, Tiểu đoàn 78 (Trung đoàn 257); Đại đội 21 (Trung đoàn 218), Sư đoàn 361.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết một số đơn vị trực thuộc Sư đoàn 361
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi kiểm tra Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết một số đơn vị trực thuộc Sư đoàn 361
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra kíp chiến đấu Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã tập trung kiểm tra việc quán triệt mệnh lệnh, chỉ thị của trên về công tác SSCĐ; kíp chiến đấu Tiểu đoàn mở máy kiểm tra chức năng, đánh giá khí tài; thu hồi khí tài cơ động chiến đấu; hệ thống văn kiện, kế hoạch chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; các chế độ, tiêu chuẩn Tết và công tác bảo đảm mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tổ chức lực lượng canh trực đúng đủ thành phần, theo quy định. Chỉ huy các đơn vị bám sát kế hoạch, tổ chức huấn luyện cho bộ đội thuần thục các phương án; tăng cường các biện pháp kiểm tra, đôn đốc bộ đội; quản lý nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ không để bất ngờ xảy ra; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, địa phương nơi đóng quân, để có biện pháp bảo đảm an toàn đơn vị. Thực hiện tốt công tác bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024..Các đơn vị tiếp tục tăng cường giáo dục, quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng rượu, bia và tham gia giao thông; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết theo đúng phương châm chỉ đạo của trên.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết một số đơn vị trực thuộc Sư đoàn 361
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết một số đơn vị trực thuộc Sư đoàn 361
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 76, Trung đoàn 257.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết một số đơn vị trực thuộc Sư đoàn 361
 Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội 21, Trung đoàn 218.

Nhân dịp này, đồng chí Tư lệnh Quân chủng đã trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ, VĂN HẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website