15 giờ:21 phút Thứ ba, ngày 27 tháng 2 , 2024

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Ngày 27-2, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức thành công ban bay đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Trung đoàn Không quân 920, Trường Sĩ quan Không quân: Dự, theo dõi và chỉ đạo ban bay có Đại tá Vũ Hồng Trung - Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân và thủ trưởng các phòng chức năng của Trường Sĩ quan Không quân.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Giáp Thìn 2024
Lực lượng Kỹ thuật Hàng không tổ chức giao nhiệm vụ trước ban bay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Giáp Thìn 2024
Phi công tiếp thu máy bay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Giáp Thìn 2024
Đại tá Vũ Hồng Trung - Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân phát biểu tại Hội nghị giảng bình, rút kinh nghiệm sau ban bay.

Để ban bay an toàn, thắng lợi, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn đã làm tốt công tác xây dựng kế hoạch và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến từng người, từng bộ phận; mọi công tác chuẩn bị cho chuyến bay được thực hiện theo đúng quy trình, không để xảy ra sai sót và có những phương án xử lý dự kiến các tình huống bay. Trước ngày bay, các phi công đã được quân y đơn vị kiểm tra sức khỏe, rèn luyện thể lực và ôn tập cất, hạ cánh trên buồng tập lái...

Sau gần 2 giờ bay huấn luyện, các phi công đã hoàn thành100% kế hoạch với 6/6 lần chuyến, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thành công của ban bay đầu Xuân góp phần tạo động lực, khí thế để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 và những năm tiếp theo. (CHU HIẾU)

Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân: Dự và chỉ đạo ban bay có Đại tá Lại Công Hoan - Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và chỉ huy các phòng chức năng Nhà trường.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Giáp Thìn 2024
Phi công tiếp nhận máy bay.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Máy bay Yak-130 của Trung đoàn 940 cất cánh thực hiện nhiệm vụ.

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của ban bay đầu Xuân, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng động cơ trách nhiệm, ý thức trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành phần; tiến hành làm tốt mọi mặt công tác phối hợp, hiệp đồng, tăng cường công tác kiểm tra theo phân cấp, tránh mọi tư tưởng chủ quan, giản đơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tích cực nắm bắt tư tưởng, động viên bộ đội khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ban bay.

Quá trình tổ chức bay, Trung đoàn đã thực hành đầy đủ các bước thực hiện một ban bay như: ra chỉ thị cho tuần bay; giao nhiệm vụ cho ban bay; lập kế hoạch bay;thực hành bay và tổ chức giảng bình sau bay. Quá trình thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần; thông tin, ra đa; tổ chức chỉ huy, điều hành chặt chẽ; các phi công chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy bay, điều lệ, quy chế, thực hành đúng kỹ thuật lái, dẫn đường trên không, mặt đất.

Sau gần 2 giờ thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn đã hoàn thành 100% kế hoạch bay đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. (HỮU LỆ, ĐINH ĐỒNG)

Lữ đoàn Không quân 918: Dự và chỉ đạo ban bay có lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Giáp Thìn 2024
Máy bay Casa C-295 chuẩn bị cất cánh.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay đầu Xuân Giáp Thìn 2024
Thượng tá Đỗ Văn Lành - Lữ đoàn trưởng chỉ huy bay Đài K4.

Để thực hiện tốt ban bay, chỉ huy Lữ đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan đơn vị. Trong quá trình bay, công tác chỉ huy hiệp đồng được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình; phi công, thành viên tổ bay chấp hành nghiêm điều lệ, quy chế, kỹ thuật thực hành bay.

Kết quả, Lữ đoàn đã tổ chức bay đạt 100% kế hoạch đề ra. Ngay sau khi kết thúc ban bay, Lữ đoàn đã tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm cho những ban bay tiếp theo. (GIA TUYỂN)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website