9 giờ:6 phút Thứ ba, ngày 13 tháng 12 , 2016

Rút kinh nghiệm Hội thi kho vũ khí trang bị kỹ thuật chiến dịch toàn quân năm 2016

Ngày 8-12, tại Kho K332, Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Hội thi kho vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) chiến dịch toàn quân năm 2016. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Ngọc - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, Đại tá Phương Đình Thuyên - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng. Cùng dự còn có đại biểu các cơ quan chức năng của Quân chủng.

Rút kinh nghiệm Hội thi kho vũ khí trang bị kỹ thuật chiến dịch toàn quân năm 2016
Đại tá Phương Đình Thuyên - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng,
phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá Phương Đình Thuyên - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng đã báo cáo kết quả tham gia Hội thi kho VKTBKT chiến dịch toàn quân năm 2016 của Kho K332. Theo đó, thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Quân chủng và quy chế Hội thi, lãnh đạo, chỉ huy Kho đã tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, nhân viên tham gia Hội thi, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị năm 2016. Phát huy tinh thần trách nhiệm, Kho K332 đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung củng cố mọi mặt để tham gia Hội thi đạt kết quả cao nhất. Kho đã quy hoạch mặt bằng tổng thể các phân khu chức năng được cấp thẩm quyền phê duyệt, đúng thể thức theo quy định, đảm bảo hợp lý cho các nhiệm vụ; cơ sở kỹ thuật (nhà xe, nhà kho, trạm sửa chữa, phòng huấn luyện kỹ thuật…). VKTBKT được cất chứa, kê kích, sắp xếp gọn gàng, khoa học; công tác quản lý duy trì thực hiện nền nếp. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa, niêm cất, tăng hạn sử dụng VKTBKT được triển khai đầy đủ, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình. Hệ thống sổ sách, mẫu biểu đăng ký quản lý thống kê thực hiện đúng quy định của các chuyên ngành, ghi chép rõ ràng, cập nhật đầy đủ. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật nắm chắc nghiệp vụ quản lý tại đơn vị. Công tác an toàn (trạm xưởng, điện, chống sét…) và phòng chống cháy nổ thực hiện đúng quy định... Qua Hội thi Kho VKTBKT chiến dịch toàn quân năm 2016, tập thể Kho K332 đã đạt giải nhất khối quân, binh chủng; về cá nhân, kết quả kiểm tra nhận thức có 100% các đồng chí đạt giỏi và xuất sắc; có 5 đồng chí được tặng giấy khen, bằng khen. 

Rút kinh nghiệm Hội thi kho vũ khí trang bị kỹ thuật chiến dịch toàn quân năm 2016
Các đại biểu tham quan Nhà chỉ huy của Kho K332.
Rút kinh nghiệm Hội thi kho vũ khí trang bị kỹ thuật chiến dịch toàn quân năm 2016
Các đại biểu tham quan nhà kho để xe ô tô.
Rút kinh nghiệm Hội thi kho vũ khí trang bị kỹ thuật chiến dịch toàn quân năm 2016
Cán bộ, nhân viên Kho K332 luyện tập chữa cháy.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Hội nghị đã thống nhất một số nội dung như: Các cơ quan chức năng của Quân chủng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát đến chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật nói chung và nền nếp, chế độ công tác quản lý kho VKTBKT nói riếng, góp phần xây dựng chính quy ngành kỹ thuật. Nội dung chỉ đạo phải được thống nhất giữa các cơ quan, giúp cho công tác chỉ huy, điều hành và tổ chức thực hiện của đơn vị thuận lợi. Gắn việc chỉ đạo xây dựng các kho trong Quân chủng vững mạnh toàn diện với việc thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt, học tập sâu rộng hơn nữa nội dung, đối tượng, mục tiêu của Cuộc vận động. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện sổ sách quản lý nghiệp vụ các chuyên ngành; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị thực hiện. Trong công tác phòng chống cháy nổ cần làm tốt công tác hiệp đồng với các địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, đặc biệt là lực lượng chuyên trách; đồng thời tổ chức luyện tập thường xuyên, nghiêm túc, sẵn sàng xử trí mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tập trung xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật trong mọi hoạt động của đơn vị, đưa công tác chính qui ngành Kỹ thuật ngày càng có chiều sâu và phát triển vững chắc.

 Tin, ảnh: MINH TUẤN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website