21 giờ:8 phút Thứ hai, ngày 26 tháng 12 , 2016

Quân chủng PK-KQ sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2016

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2016. Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN); Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đại biểu một số cơ quan chức năng của Quân chủng, Học viện PK-KQ và các sĩ quan biệt phái.

Quân chủng PK-KQ sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm 2016
Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng, phát biểu tại Hội nghị.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Quân chủng PK-KQ đã nghiên cứu và chỉ đạo Học viện PK-KQ tuyển chọn từ đội ngũ cán bộ, giảng viên 17 đồng chí tham gia biệt phái tại Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN), Trường ĐHBKHN, với cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tá, thấp nhất là Đại úy. Đây là những cán bộ, giảng viên có trình độ học vấn cao, có kinh nghiệm giảng dạy và bề dày hoạt động, cống hiến trong Quân chủng.

Theo đánh giá của Trường ĐHBKHN, những năm qua, các đồng chí nhận nhiệm vụ biệt phái của Quân chủng đã phát huy năng lực, phẩm chất của Bộ đội PK-KQ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác GDQP-AN. Bên cạnh đó, các sĩ quan biệt phái còn tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp cho Trường ĐHBKHN về công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng tự vệ tại chỗ của Trường và công tác quân sự địa phương; thực hiện tốt công tác dân vận, hoạt động kết nghĩa giữa Trường ĐHBKHN và các đơn vị của Quân chủng trên địa bàn TP. Hà Nội…

Qua khảo sát, đánh giá, 100% sĩ quan biệt phái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, Khoa GDQP-AN được Trường ĐHBKHN công nhận là tập thể lao động xuất sắc và đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen; có 3 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 100% giảng viên được công nhận “Lao động tiên tiến”; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hồ Văn Đức cảm ơn Trường ĐHBKHN đã quan tâm, tạo điều kiện công tác cho các sĩ quan biệt phái của Quân chủng PK-QK trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng yêu cầu các sĩ quan biệt phái tiếp tục học tập, rèn luyện, vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ biệt phái, chặt chẽ trong quá trình nắm, báo cáo tình hình giữa Khoa GDQP-AN, Trường ĐHBKHN với Học viện PK-KQ và Quân chủng theo quy định. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của Quân chủng cần quan tâm, phối hợp tạo điều kiện về mọi mặt cho đội ngũ sĩ quan biệt phái; làm tốt công tác hậu phương cho gia đình cán bộ sĩ quan biệt phái theo Nghị định 165 của Chính phủ.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website