17 giờ:49 phút Thứ năm, ngày 11 tháng 4 , 2024

Những việc làm trọn nghĩa, vẹn tình với dân ở Sư đoàn 370

Những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB), cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 370 còn thực hiện hiệu quả công tác dân vận (CTDV), góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương ngày càng vững mạnh, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng nhân dân.

Những việc làm trọn nghĩa, vẹn tình với dân ở Sư đoàn 370
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 370 bàn giao Nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Vũ Văn Kiều tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Vừa qua, tại ngôi nhà mới xây của ông Vũ Văn Kiều tại số 26/8, Khu vực 6, đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ có rất đông bà con nhân dân trong khu phố đến chúc mừng. Ai cũng vui và cảm thấy ấm lòng khi gia đình ông có ngôi nhà mới khang trang để sinh sống trong những năm tháng tuổi già. Được biết, ông Vũ Văn Kiều sinh năm 1947, quê ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tháng 4-1965, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Kiều viết đơn lên đường nhập ngũ vào Đại đội Thông tin, Trung đoàn 20, Sư đoàn 4, Quân khu 9 và tham gia chiến đấu tại chiến trường Miền Nam. Sau khi Miền Nam được giải phóng, năm 1978, ông Kiều tiếp tục tham gia chiến đấu trong Chiến dịch bảo vệ biên giới Tây Nam trước khi xuất ngũ về lập gia đình tại Nghệ An và đến năm 1983, ông đưa cả gia đình vào sinh sống tại TP Cần Thơ. Sau khi xuất ngũ, vợ không có việc làm ổn định, bản thân là thương binh 4/4, còn phải nuôi mẹ già yếu nên gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, vợ chồng ông Kiều cùng với mẹ già sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, gia đình không có khả năng sửa chữa, xây dựng lại.

Trước hoàn cảnh đó, bằng tình cảm, trách nhiệm với đồng đội và nhân dân, Sư đoàn 370 đã khẩn trương làm hồ sơ báo cáo Quân chủng; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình ông. Sau thời gian tích cực triển khai xây dựng, đến nay căn nhà cấp 4 có diện tích hơn 60m2 đã hoàn thành và bàn giao trong niềm vui khôn xiết của gia đình ông Kiều. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là 130 triệu đồng, trong đó Quân chủng trích Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” hỗ trợ 80 triệu đồng. Ngày bàn giao ngôi nhà mới, đại diện các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn còn trao tặng gia đình ông Kiều nhiều món quà ý nghĩa. Cầm trên tay quyết định trao tặng “Nhà tình nghĩa”, ông Vũ Văn Kiều xúc động bày tỏ: “Bản thân tôi tuổi đã cao, lại mang thương tật, các con đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên không có đủ điều kiện xây dựng lại căn nhà để an dưỡng lúc tuổi già. Nay được Sư đoàn 370, Quân chủng PK-KQ trao tặng “Nhà tình nghĩa”, tôi vô cùng xúc động và biết ơn tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ, động viên của đơn vị”.

Được biết, những năm qua, Sư đoàn 370 luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi đóng quân tiến hành có hiệu quả CTDV với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động kết nghĩa, tham gia có hiệu quả các chương trình “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; tích cực giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt, phòng, chống cháy rừng… Đặc biệt trong thời gian dịch COVID-19 ảnh hưởng tới các tỉnh, thành phía Nam, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã không quản ngại hi sinh, gian khổ, là lực lượng nòng cốt, xông pha trên tuyến đầu, cùng các cấp, các ngành, các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân. Cùng với đó, toàn Sư đoàn đã vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, trao tặng hơn 700 suất quà nhu yếu phẩm, với tổng trị giá gần 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân trên địa bàn đóng quân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19; trao hơn 200 suất quà nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 160 triệu đồng hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19. Tính từ năm 2018 đến nay, Sư đoàn đã trao 9 “Nhà tình nghĩa”; 4 “Nhà đồng đội”; tham gia hàng nghìn ngày công lao động giúp dân làm đường giao thông nông thôn; vệ sinh môi trường; phòng chống dịch…

Đại tá Nguyễn Quốc Long - Phó Chính ủy Sư đoàn cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về tiến hành CTDV trong thời kỳ mới; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, giúp cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của CTDV; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tiến hành CTDV với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa; quan tâm, chăm lo, giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; vừa góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; vừa xây dựng địa bàn an toàn, tạo tiền đề vững chắc để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG, HỮU NGHỊ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website