13 giờ:17 phút Thứ sáu, ngày 4 tháng 11 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn công tác Thanh niên, Phụ nữ năm 2022

Từ ngày 1 đến 4-11, tại TP Nha Trang, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thanh niên, Phụ nữ năm 2022. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng. Tham gia lớp tập huấn có gần 171 đồng chí là thủ trưởng cơ quan chính trị, trợ lý chính trị, trợ lý công tác quần chúng, cán bộ phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị, nhà máy trực thuộc Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn công tác Thanh niên, Phụ nữ năm 2022
Các đại biểu dự tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Trong thời gian 4 ngày, các đại biểu được giới thiệu các nội dung: Triển khai phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Phụ nữ Quân đội, Quân chủng (2021 - 2026); Đổi mới nội dung, phương thức xây dựng Hội phụ nữ cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; Kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới và xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc; Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật; An ninh mạng trong tình hình hiện nay, đấu tranh với những quan điểm sai trái trên không gian mạng; Kỹ năng tổ chức phong trào, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động tại tổ chức Đoàn, Hội phụ nữ cơ sở; Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, phụ nữ ở đơn vị cơ sở… Đồng thời toạ đàm, trao đổi về thực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định Quân chủng và đơn vị đối với cán bộ, ĐVTN, hội viên hội phụ nữ ở đơn vị cơ sở hiện nay; chia sẻ kinh nghiệm trong tham mưu, đề xuất, nâng cao chất lượng hoạt động công tác thanh niên, phụ nữ trong thời gian tới.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm bổ sung, nâng cao năng lực, trình độ nhận thức và trách nhiệm cho các đồng chí cán bộ làm công tác thanh niên, công tác phụ nữ trong Quân chủng; phổ biến những văn bản, chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới; giới thiệu những phương pháp, kỹ năng trong triển khai hoạt động Công tác Thanh niên, Phụ nữ, Phong trào Thanh niên, Phụ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đặc biệt là giúp các đồng chí có cách nhìn đúng đắn hơn về an ninh mạng, về chấp hành, rèn luyện kỷ luật; phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái trên không gian mạng. Thống nhất nội dung, phương pháp, nề nếp, chế độ, hệ thống văn kiện sổ sách công tác Thanh niên, công tác Phụ nữ; những điểm mới trong chương trình hành động; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động Công tác Thanh niên, Công tác Phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, cơ quan, đơn vị VMTD.

Tin, ảnh: KHUÊ AN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website