18 giờ:5 phút Thứ năm, ngày 11 tháng 4 , 2024

Tiểu đoàn huấn luyện CSM, Sư đoàn 361

Nâng cao sức khỏe cho chiến sĩ mới

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm 2024, Tiểu đoàn huấn luyện CSM, Sư đoàn 361 đã chú trọng rèn luyện cho bộ đội có sức khỏe dẻo dai, đáp ứng tốt với cường độ huấn luyện cao, yêu cầu nhiệm vụ lớn.

Nâng cao sức khỏe cho chiến sĩ mới
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 361 thực hiện các bài thể dục buổi sáng.

Những ngày đầu về đơn vị, phần lớn các CSM có sức khỏe không đồng đều, ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian huấn luyện của đơn vị. Xác định huấn luyện sức khỏe cho bộ đội là một trong những nội dung quan trọng, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã tăng cường rèn luyện thể lực cho CSM bằng nhiều nội dung, hình thức. Ngoài việc rèn luyện qua huấn luyện trên thao trường, bãi tập, đơn vị còn rèn luyện bộ đội thông qua các hoạt động thể dục thể thao, bảo đảm cho CSM có sức khỏe dẻo dai.

Quan sát “giờ thứ 8” ở Tiểu đoàn Huấn luyện CSM sôi động như ngày hội. Sân bóng đá, bóng chuyền, bãi tập thể lực luôn thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia. Vào các buổi chiều, cán bộ trung đội, tiểu đội duy trì huấn luyện cơ bản, khoa học với các nội dung như: Xà đơn, chống đẩy, đẩy tạ... hay 16 động tác võ thể dục. Trong huấn luyện thể lực, ngoài việc duy trì huấn luyện tập trung cho từng trung đội, các đơn vị trong Tiểu đoàn còn thường xuyên khuyến khích các chiến sĩ có sức khỏe yếu hơn tranh thủ luyện tập thêm vào giờ nghỉ, ngày nghỉ để có sức khỏe dẻo dai. CSM Vũ Thái Dương - Tiểu đội 9, Trung đội 3, Đại đội 1 chia sẻ: “Ngày đầu mới vào quân ngũ, tôi chưa quen môi trường rèn luyện nên những buổi tham gia học tập ngoài thao trường khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức. Sau hơn 1 tháng thực hiện chế độ nền nếp, giờ giấc, học tập trong Quân đội, đặc biệt là được huấn luyện các môn thể lực, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, sức khỏe tôi đã được nâng lên rõ rệt”.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Dũng - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 361, do CSM sức bền còn hạn chế nên nội dung rèn luyện thể lực được xây dựng theo hướng tăng dần về cường độ và độ khó. Trong tháng đầu nhập ngũ, CSM chỉ luyện tập một số nội dung đơn giản như 4 bài thể dục sáng, bật xa ba bước, chống đẩy, sau đó nâng dần lên và tập các bài khó hơn như co tay xà đơn, đẩy tạ… Nhờ đó, sức khỏe, sức bền của các CSM đều được nâng lên sau một thời gian vào quân ngũ, đáp ứng được các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với việc rèn luyện sức khỏe thông qua các bài tập thể lực, Tiểu đoàn còn chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh cho CSM. Công tác huấn luyện CSM diễn ra vào thời điểm giao mùa, thời tiết diễn biến bất thường, hiện tượng nồm ẩm kéo theo nguy cơ bùng phát các loại bệnh liên quan đến tiêu hóa, hô hấp, cảm cúm, sốt xuất huyết… Vì vậy, để bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe tham gia học tập, huấn luyện, quân y đơn vị thường xuyên thăm, khám sức khỏe và tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh cá nhân, các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm cho CSM. Hằng ngày, chỉ huy đơn vị luôn nhắc nhở các CSM giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi xung quanh doanh trại. Hằng tuần, đơn vị tổ chức tổng dọn vệ sinh doanh trại, phun thuốc trừ muỗi, thuốc khử trùng quanh các khu nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, khu học tập, sinh hoạt của bộ đội. Bên cạnh đó, việc bảo đảm về nước uống, thời gian nghỉ giải lao cũng được cán bộ khung huấn luyện rất quan tâm và chuẩn bị chu đáo. Tại các vị trí huấn luyện đều bố trí bình nước vối, nước lọc để bộ đội uống giữa giờ giải lao. Lực lượng quân y thường xuyên túc trực với đầy đủ các loại thuốc và trang bị, sẵn sàng xử trí tình huống sơ cứu bộ đội bị say nắng, say nóng hay sức khỏe yếu. Hằng ngày, chỉ huy Đại đội thường xuyên cắt cử y, bác sĩ xuống các đơn vị để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội. Thiếu úy Nguyễn Xuân Cường - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 9, Trung đội 3, Đại đội 1 cho biết: “Nhờ thực hiện tốt công tác huấn luyện, nên sức khỏe, thể lực của CSM được cải thiện đáng kể so với ngày mới nhập ngũ. Hằng ngày, chỉ huy đơn vị thường xuyên nhắc nhở bộ đội sinh hoạt, nghỉ ngơi đúng giờ giấc để giữ sức khỏe, đồng thời tự giác thực hiện các quy tắc huấn luyện trong những ngày thời tiết nắng nóng, kịp thời báo cáo chỉ huy khi có biểu hiện choáng, mệt”.

Với quyết tâm giữ vững quân số khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Tiểu đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn vật chất hậu cần, tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi tạo nguồn thực phẩm sạch tại chỗ, vừa bảo đảm an toàn thực phẩm, vừa nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội. Đơn vị cũng chú trọng công tác chế biến món ăn, bảo đảm ăn chín, uống sôi, để bộ đội ăn ngon, ăn hết khẩu phần định lượng theo quy định. Bát, đũa, dụng cụ cấp dưỡng trước khi sử dụng đều được khử trùng qua nước sôi bảo đảm vệ sinh. Hằng ngày, nhân viên quân y phối hợp với bộ phận quân nhu duy trì nghiêm chế độ kiểm tra thực phẩm 3 bước, lưu nghiệm thức ăn.

Thiếu tá Cao Văn Hạnh - Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện CSM, Sư đoàn 361 cho biết: “Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, gắn kết chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực cho CSM; cán bộ các cấp thường xuyên quan tâm đến sức khỏe, bữa ăn, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội nên quân số khỏe của đơn vị luôn đạt và vượt trên 99,2%, bảo đảm đủ quân số để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM năm 2024”.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website