8 giờ:48 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 7 , 2024

Động lực nâng cao năng lực sửa chữa của Nhà máy A29

Trong 5 năm qua, công tác Thi đua, Khen thưởng (TĐ, KT) và Phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của Nhà máy A29 đã thu được kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác; trong đó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) phòng không là trọng tâm xuyên suốt, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cơ bản nâng cao năng suất lao động, năng lực sửa chữa của Nhà máy.

Động lực nâng cao năng lực sửa chữa của Nhà máy A29
Sửa chữa đạn tên lửa tại Nhà máy A29.

Đại tá Bùi Khánh Toàn - Giám đốc Nhà máy cho biết: “Trong điều kiện tình trạng VKTBKT đưa vào sửa chữa tại Nhà máy hỏng hóc ngày càng nặng, vật tư, phụ tùng thay thế khan hiếm, Nhà máy đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sửa chữa VKTBKT. Trong đó, Nhà máy xác định thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa VKTBKT là trọng tâm xuyên suốt trong Phong trào TĐQT; từ đó, xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của Nhà máy. Cùng với đó, để khắc phục khó khăn về nguồn vật tư phụ tùng thay thế, nâng cấp hệ thống trang bị kỹ thuật phục vụ sửa chữa, Nhà máy chủ trương đẩy mạnh Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, coi đây là nhân tố quan trọng, góp phần nâng cao năng lực sửa chữa VKTBKT”.

Trong những năm qua, Phong trào TĐQT của Nhà máy A29 luôn hướng trọng tâm vào việc phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ sửa chữa VKTBKT; duy trì chấp hành nghiêm kỷ luật công nghệ, quy trình công nghệ trong quá trình sửa chữa tại các phân xưởng; tăng cường đầu tư chiều sâu, nâng cấp, đổi mới công nghệ sửa chữa, sản xuất vật tư phụ tùng thay thế. Các trang thiết bị, giá thử công nghệ cao do Nhà máy tự bảo đảm kỹ thuật và từng bước được cải tiến, nâng cấp phục vụ dây chuyền sửa chữa. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các trang thiết bị công nghệ được Nhà máy thực hiện theo đúng điều lệ công tác kỹ thuật. Hằng năm, Nhà máy đều có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị, giá thử công nghệ, quá trình thực hiện có quy chế rõ ràng, phân công gắn trách nhiệm cụ thể, bảo đảm kịp thời các trang thiết bị cho sản xuất. Các sản phẩm sửa chữa tại Nhà máy đều có Quy trình công nghệ, Phiếu công nghệ. Đồng thời Nhà máy cũng thường xuyên rà soát, cập nhật những thông tin và tiêu chuẩn mới để biên soạn bổ sung các tài liệu công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sửa chữa trang bị kỹ thuật hiện nay.

Từ năm 2019 đến năm 2023, Nhà máy đều hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh, thu nhập người lao động không ngừng tăng lên. Cụ thể là, Nhà máy đã hoàn thành 165/165 mặt hàng, giá trị sản lượng hàng hoá đạt 173,70% lương cấp bậc, quân hàm. Không chỉ nâng cao chất lượng sửa chữa tại các phân xưởng, Nhà máy còn hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ động sửa chữa ở các đơn vị chiến đấu trên địa bàn đảm nhiệm. 100% sản phẩm do Nhà máy sửa chữa đều bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, đạt và vượt tiến độ thời gian trên giao, đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời của các đơn vị.

Cùng với đó, Nhà máy quan tâm đẩy mạnh Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”. Trong những năm gần đây, cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật của Nhà máy đã nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều mô-đun, mảng mạch điện tử của khí tài thế hệ mới; sửa chữa, phục hồi nhiều linh kiện, vật tư phục vụ sửa chữa khí tài và cung cấp cho các đơn vị, góp phần khắc phục khó khăn về vật tư thay thế, chủ động trong công tác sữa chữa, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm lợi cho ngân sách hàng tỷ đồng. Đến nay, Nhà máy đã làm chủ công nghệ sửa chữa 18 chủng loại mô đun khí tài S-125-2TM, 42 chủng loại mô đun khí tài S-300PMU1, 15 chủng loại mô đun ra đa thế hệ mới; sản xuất mới được 24 chủng loại vật tư kỹ thuật là các mô đun, mảng mạch điện tử kí tài mới. Giai đoạn 2019-2024, Nhà máy có 17 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Các đề tài nghiên cứu khoa học của Nhà máy đều có giá trị kinh tế cao, giải quyết được nhiều khó khăn đặt ra trong quá trình sản xuất, hằng năm tiết kiệm cho Nhà máy hàng trăm triệu đồng.

Có thể khẳng định, Phong trào TĐQT ở Nhà máy A29 trong những năm qua đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, cổ vũ động viên cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng không ngừng vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ; thúc đẩy Nhà máy tăng cường xây dựng nguồn nhân lực, củng cố, phát triển cơ sở vật chất, nâng cấp dây chuyền công nghệ..., từ đó nâng cao năng lực sửa chữa VKTBKT của Nhà máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: CÔNG VINH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website