15 giờ:39 phút Thứ năm, ngày 19 tháng 1 , 2017

Nga biên chế thêm 4 tổ hợp S-400 mới trong năm 2017

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 4 tổ hợp tên lửa phòng không đa tầm S-400 Triumph mới sẽ được biên chế cho lực lượng Phòng không-vũ trụ trong năm nay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2016, tổng cộng 4 trung đoàn tên lửa phòng không đã được tái trang bị bằng tổ hợp S-400. Trong năm 2017, 4 tổ hợp S-400 nữa sẽ được biên chế cho lực lượng này.

S-400 do Tập đoàn Vũ khí Almaz Antey phát triển từ tổ hợp tên lửa đối không S-300 với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn như hoạt động hiệu quả gấp đôi và có thể được triển khai chỉ trong 5 phút.

 

Nga biên chế thêm 4 tổ hợp S-400 mới trong năm 2017
 Tổ hợp tên lửa phòng không S-400. Nguồn: arms-expo.ru.
Nga biên chế thêm 4 tổ hợp S-400 mới trong năm 2017
 Tổ hợp tên lửa phòng không S-400. Nguồn: topwar.ru.
Ưu điểm nổi bật của S-400 là nó có khả năng phóng được 3 loại tên lửa khác nhau, gồm tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 48N6 và tầm trung 9M96. Hệ thống này có thể theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu trên không (bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái, hay tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình) ở cả khoảng cách ngắn đến cực xa (tới 400 km). Không những vậy, nó còn có thể hạ các mục tiêu tầm thấp, cách mặt đất chỉ từ 5 - 10m.

S-400 được tích hợp ra-đa đa chức năng kháng nhiễu; hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động; tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm điều khiển. Đồng thời, hệ thống này còn được trang bị hệ thống cung cấp điện, thông tin liên lạc, định hướng và bảo đảm sinh hoạt độc lập.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng, S-400 đã được chuyển tới điểm đóng quân trực chiến ở ngoại ô Mát-xcơ-va vào tháng 12 vừa qua, sau khi diễn tập bắn đạn thật thành công từ thao trường Kapustin Yar thuộc tỉnh Astrakhan (phía nam nước Nga).

Hôm 11-1, một tổ hợp S-400 đã được biên chế cho một trung đoàn trực chiến ở ngoại ô Mát-xcơ-va. Hệ thống tiếp theo sẽ tiếp tục được biên chế cho một trung đoàn khác tại đây sau khi hoàn thành diễn tập bắn đạn thật từ thao trường Kapustin Yar thuộc tỉnh Astrakhan (phía nam nước Nga). Các trung đoàn phòng không ở ngoại ô Mát-xcơ-va thực hiện nhiệm vụ kiểm soát quân sự và bảo vệ không phận bên trên các trung tâm hành chính nhà nước, các cơ sở quân sự và năng lượng, các đơn vị quân đội và cơ sở hạ tầng giao thông chống lại các cuộc tiến công của đối phương.

Theo qdnd.vn

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website