19 giờ:31 phút Thứ ba, ngày 19 tháng 3 , 2024

Ngày Kỹ thuật ở Tiểu đoàn 181

Đến Tiểu đoàn 181, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 vào ngày thứ Sáu, chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc hăng say, sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Sau một tuần huấn luyện, công tác, Ngày Kỹ thuật là dịp để đơn vị tiến hành các hoạt động bảo dưỡng, bảo quản xe - máy, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật.

Ngày Kỹ thuật ở Tiểu đoàn 181
Chiến sĩ Tiểu đoàn bảo quản khí tài trong Ngày Kỹ thuật.

Quan sát Ngày Kỹ thuật ở Tiểu đoàn 181 chúng tôi thấy, ngay khi giao nhiệm vụ, các thành phần tỏa ra khắp nơi, ai vào việc đó; nhóm bảo quản, bảo dưỡng khí tài, lau chùi mặt máy, bệ phóng, vật tư kỹ thuật; nhóm kiểm tra trạm nguồn điện; nhóm làm tổng vệ sinh các khu vực, luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, phát quang khu vực. Trực tiếp chỉ huy thực hiện Ngày Kỹ thuật, Thiếu tá Vũ Thanh Tùng - Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Đơn vị được giao quản lý, khai thác số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) nhưng hầu hết đều đã qua nhiều năm sử dụng, thiếu ổn định. Để bảo đảm tốt VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn luôn quan tâm giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cho mọi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là duy trì thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ công tác kỹ thuật, trong đó chú trọng duy trì nghiêm nền nếp và nâng cao chất lượng Ngày Kỹ thuật”.

Quan sát các tổ bảo quản, bảo dưỡng khí tài, có thể nhận thấy, công việc này đã quá quen thuộc, gần gũi đối với họ. Dường như mọi cán bộ, nhân viên kỹ thuật đều hiểu biết cặn kẽ tính năng, công dụng của từng loại xe - máy, vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật cùng phương pháp bảo quản, quản lý, sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc nhỏ. Nhờ vậy, dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, doanh trại; trang bị, phương tiện cơ bản đã cũ, qua nhiều năm sử dụng nhưng đơn vị luôn bảo đảm hệ số kỹ thuật phương tiện sẵn sàng chiến đấu và phương tiện làm nhiệm vụ thường xuyên. Tại khu vực bảo dưỡng xe thu phát, Trung tá QNCN Đào Văn Nhiễm - Thợ thu phát Đại đội 1 đang kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ. Lau những giọt mồ hôi trên trán, anh Nhiễm chia sẻ: “Để kịp thời khắc phục những hỏng hóc của vũ khí, khí tài, ngoài đòi hỏi về chuyên môn phải vững thì chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao đức tính cẩn thận, chu đáo trong từng công việc, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và bám sát công tác bảo quản, bảo dưỡng, lau chùi khí tài. Thông qua Ngày Kỹ thuật để anh em “bắt bệnh” các loại vũ khí, phương tiện được trang bị, kịp thời khắc phục, sửa chữa những hỏng hóc nhỏ, ít phức tạp hoặc đề nghị cấp trên giúp đỡ…”.

Theo Thiếu tá Hà Văn Ngọc - Chính trị viên Tiểu đoàn, để bảo đảm hệ số kỹ thuật đạt từ 0,98 - 1,0 cho các loại vũ khí, phương tiện, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn luôn quan tâm sâu sát tới công tác kỹ thuật, coi đó là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động thường xuyên khác. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm vật tư, trang bị, khí tài và huấn luyện, quản lý kỹ thuật đơn vị; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp như quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm Ngày Kỹ thuật và đẩy mạnh thực hiện mô hình “Ngày Kỹ thuật thanh niên tự quản”…

Qua tìm hiểu, được biết, để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, Tiểu đoàn coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện khai thác, làm chủ VKTBKT; tổ chức cho 100% các thành phần trong KCĐ được huấn luyện kỹ thuật do cơ quan phụ trách. Bên cạnh đó, đơn vị kết hợp sửa chữa với huấn luyện kỹ thuật; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, QNCN, bảo đảm cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật có đủ khả năng khai thác, sử dụng, làm chủ và bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT hiện có. Cùng với việc tăng cường công tác bảo đảm kỹ thuật, Tiểu đoàn còn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với Phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị.

Việc thực hiện có nền nếp Ngày Kỹ thuật đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Tiểu đoàn về vị trí, vai trò của công tác kỹ thuật;  góp phần nâng cao tuổi thọ của VKTBKT và trở thành động lực quan trọng bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website