7 giờ:0 phút Chủ nhật, ngày 26 tháng 1 , 2025

Khẳng định năng lực “Giữ chuẩn, truyền chuẩn”

Năm 2024, với việc thực hiện hiệu quả dự án đầu tư nâng cao chiều sâu công nghệ, năng lực kiểm định, sửa chữa của Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC-ĐL-CL), Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) ngày càng được nâng cao; qua đó, khẳng định uy tín của cơ sở TC-ĐL-CL hàng đầu trong toàn quân.

Khẳng định năng lực “Giữ chuẩn, truyền chuẩn”
Kiểm tra, sửa chữa phương tiện đo vô tuyến chuyên dụng tại Phân xưởng 3, Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

Bước vào thời điểm cuối năm cũng là khi các hoạt động nghiệm thu diễn ra đồng loạt ở các phân xưởng thuộc Trung tâm TC-ĐL-CL. Các sản phẩm sau khi sửa chữa tại Trung tâm được các đoàn nghiệm thu của Cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra đánh giá tỉ mỉ về chất lượng, độ ổn định trước khi bàn giao cho đơn vị. Tại Phân xưởng Vô tuyến chuyên dụng, Trung tá Đỗ Thái Sơn - Quản đốc Phân xưởng chỉ đạo đội ngũ kỹ thuật viên khẩn trương kiểm tra các tham số của các mặt hàng vật tư kỹ thuật được giao sản xuất. Bằng thiết bị kiểm tra, chẩn đoán, chỉ dẫn sửa chữa các modul điện tử phục vụ sửa chữa cơ động, các kỹ thuật viên nhanh chóng phát hiện những hỏng hóc để kịp thời khắc phục.

Trung tá Đỗ Thái Sơn giới thiệu: “Chúng tôi được trang bị thiết bị này theo dự án “Đầu tư nâng cao năng lực kiểm định, sửa chữa của Trung tâm TC-ĐL-CL”. Trước đây, khi chưa có thiết bị này, nếu muốn kiểm tra hỏng hóc của modul, công nhân sẽ phải cắm trực tiếp trên máy, độ chính xác không cao. Khi sử dụng thiết bị này, việc cắm kiểm tra nó sẽ viết chương trình, xây dựng cơ sở dữ liệu, từ đó chỉ dẫn hỏng hóc chính xác đến từng linh kiện, giúp cho công nhân tiết kiệm thời gian công sức rất nhiều, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng của sản phẩm”.

Anh Sơn cho biết thêm, với chức năng là sửa chữa, kiểm định sản xuất các trang thiết bị, phương tiện đo cho ngành vô tuyến chuyên dụng PK, KQ, năm vừa qua đơn vị đã sản xuất được 42 chủng loại modul, mảng mạch, nghiên cứu sản xuất chế tạo 6 phương tiện đo cho các trung đoàn không quân. Bên cạnh đó, cán bộ, kỹ thuật viên của Phân xưởng cũng thường xuyên cơ động đi sửa chữa tại các đơn vị theo lệnh của trên, đặc biệt là tham gia một số diễn tập lớn của Quân chủng bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Không khí tại Phân xưởng cơ khí, điện, may đặc chủng cũng sôi nổi không kém khi đoàn nghiệm thu đang kiểm tra chất lượng các loại động cơ biến thế của bệ phóng. Bằng các thiết bị kiểm tra chuyên dụng, chất lượng đầu ra của sản phẩm được đoàn nghiệm thu đánh giá có độ ổn định cao, có thể bàn giao cho đơn vị để phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ở tầng trên, các kỹ thuật viên thuộc Tổ may đặc chủng cũng đang gấp rút hoàn thiện các bộ quần áo bay cho phi công, quần áo kỹ thuật hàng không và các loại bạt che khí tài theo đơn đặt hàng của các đơn vị. Trung tá Nguyễn Quang Quỳnh - Quản đốc Phân xưởng chia sẻ với chúng tôi, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, có những thời điểm đơn vị được giao nhiệm vụ đột xuất như may quần áo đặc chủng phục vụ diễn tập, bắn ném bom đạn thật của lực lượng Không quân. Hơn 30 bộ quần áo kỹ thuật hàng không và 2 bộ bạt che khí tài phải sản xuất gấp trong 1 tuần mà cả tổ chỉ có 4 người nên phải làm việc cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để chạy đua cùng thời gian, hoàn thành đúng tiến độ được giao. Với tinh thần trách nhiệm cao, trong năm Phân xưởng đã sửa chữa 250 động cơ biến thế các loại, sản xuất 2.500 bộ quần áo đặc chủng và 60 sản phẩm bạt che khí tài, vượt 120% so với kế hoạch năm.

Thượng tá Vũ Trung Thành - Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Năm 2024, Trung tâm thực hiện hiệu quả dự án đầu tư về chiều sâu công nghệ, với nhiều trang thiết bị của gói thầu được bàn giao, đưa vào sử dụng trên dây chuyền; duy trì tốt công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, thực hiện nghiêm nền nếp 3 kiểm, bảo đảm chất lượng sản phẩm xuất xưởng, đúng tham số theo quy trình kiểm định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật công nghệ trên dây chuyền. Nhờ đó, 100% kế hoạch, chỉ tiêu pháp lệnh năm được hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong năm, Trung tâm đã kiểm định, sửa chữa gần 7.000 phương tiện đo các loại, hơn 4.000 sản phẩm quốc phòng khác và nghiên cứu, sản xuất chế thử gần 100 loại vật tư kỹ thuật. Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu khoa học có sự phát triển, với kết quả là 1 giải ba, 1 giải khuyến khích Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội; các đề tài, sáng kiến áp dụng hiệu quả vào hoạt động sản xuất của đơn vị. Cán bộ, kỹ thuật viên, người lao động đều tích cực học tập ngoại ngữ, tổ chức biên soạn tài liệu công nghệ, biên dịch, in ấn tài liệu kỹ thuật, đặc biệt là với các trang bị khí tài mới. Nhờ đó, đã giải quyết tốt những “khâu căng, việc khó”, sửa chữa máy tồn kho trên dây chuyền”. Trong thời gian tới, Trung tâm đề xuất mở mới Dự án “Đầu tư, xây dựng nhà công nghệ cao”, nhằm nâng cao chiều sâu công nghệ, qua đó khẳng định năng lực “Giữ chuẩn, truyền chuẩn”, giữ vững uy tín cơ sở TC-ĐL, CL hàng đầu trong toàn quân.

THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website