Nhà máy A31 làm chủ công nghệ sửa chữa khí tài tên lửa
Không ngừng nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa vũ khí, khí tài tên lửa phòng không; 5 năm liền (2019-2024), Nhà máy A31 đã trở thành đơn vị tiêu biểu trong Phong trào Thi đua quyết thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân, được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.
Lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy A31 kiểm tra công tác nghiên cứu sản xuất chế thử mô đun bảng mạch tại khu nhà công nghệ cao.
Chúng tôi đến Nhà máy A31 vào những ngày cuối năm 2024. Tham quan một vòng các phân xưởng, ở đâu chúng tôi cũng thấy không khí thi đua lao động sôi nổi, hăng say, thiết thực lập thành tích “Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ - 2025”. Thượng tá Phạm Minh Tuấn - Chính ủy Nhà máy chia sẻ: “Năm 2024, Nhà máy A31 tiếp tục hoàn thành sớm các chỉ tiêu pháp lệnh theo kế hoạch; 100% khí tài xuất xưởng đều đạt chất lượng đồng bộ, vững chắc với độ tin cậy cao; Đảng bộ Nhà máy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần ổn định tình hình chính trị tư tưởng. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều chuyển biến tích cực, nội bộ đoàn kết, thống nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối trên các mặt hoạt động”.
Trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); Nhà máy đã lập kế hoạch sửa chữa tất cả các sản phẩm và điều hành sản xuất theo tiến độ, linh hoạt; điều phối việc làm giữa các phân xưởng và các bộ phận sản xuất. Năm 2024, Nhà máy đã triển khai thực hiện 36/36 mặt hàng, đạt 100% kế hoạch; đã sản xuất loạt 48 mô đun/16 danh mục, hiệu chỉnh trên giá thử công nghệ tốt, đạt 100% kế hoạch. Không chỉ hoàn thành các sản phẩm chính, bàn giao cho các đơn vị một số bộ khí tài tên lửa phòng không; Nhà máy còn phối hợp tổ chức 6 đoàn cơ động sửa chữa tại 12 đơn vị bảo đảm đúng tiến độ, đạt chất lượng và an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, Nhà máy còn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án về đầu tư công nghệ sửa chữa tên lửa phòng không thế hệ mới, sửa chữa nâng cấp đồng bộ tên lửa phòng không Spyder, S-300PMU1...
Để đạt được những kết quả đó, thời gian qua, Nhà máy chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Đại tá Phạm Đức Giang - Giám đốc Nhà máy A31 cho biết: “Sau nhiều năm tiếp nhận, vận hành dây chuyền công nghệ sửa chữa các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung từ chuyên gia nước ngoài, Nhà máy đã đào tạo, xây dựng được đội ngũ thợ lành nghề giàu kinh nghiệm, làm chủ các dây chuyền sửa chữa hiện có và đủ khả năng tiếp cận công nghệ sửa chữa, cải tiến tên lửa thế hệ mới. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và thợ kỹ thuật trình độ cao của Nhà máy phần nhiều đã lớn tuổi. Vì vậy, để có nguồn nhân lực chất lượng cao kế tiếp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Nhà máy tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cho đội ngũ này với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp thực tế. Trong đó, đi sâu huấn luyện khai thác, sử dụng công nghệ mới, các trang thiết bị hiện đại để tăng độ khó trong sửa chữa, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, Nhà máy phối hợp với Học viện Kỹ thuật Quân sự, các trung tâm khoa học để cử cán bộ, kỹ sư, công nhân đi tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức toàn diện. Mặt khác, Nhà máy còn tạo cơ chế nhằm khuyến khích đội ngũ thợ lành nghề bồi dưỡng, kèm cặp thợ trẻ thông qua thực tế sửa chữa các sản phẩm tại các phân xưởng”.
Song song với xây dựng nguồn nhân lực, Nhà máy còn chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiếp thu công nghệ, sẵn sàng tham gia bảo đảm kỹ thuật cho các loại VKTBKT có ứng dụng công nghệ cao. Việc áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã từng bước bảo đảm sản phẩm sau sửa chữa, sản xuất đạt chất lượng đồng bộ. Ngoài thực hiện các sản phẩm quốc phòng theo chỉ tiêu pháp lệnh, Nhà máy còn chủ động liên danh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài Quân đội nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, sửa chữa và thực hiện các chương trình, dự án cải tiến, nâng cấp VKTBKT, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và sản xuất, làm kinh tế theo nhiệm vụ trên giao. Từ năm 2021, Nhà máy đã thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ban hành quy chế hoạt động và hoạt động có hiệu quả, kịp thời hỗ trợ kinh phí cho các công trình thực hiện. Trung bình mỗi năm, Nhà máy có hơn 100 đề tài, sáng kiến các cấp được triển khai thực hiện, gắn liền với nhu cầu thực tiễn trong lao động, sản xuất.
Phía trước tuy còn nhiều khó khăn, yêu cầu sửa chữa lớn, song, với những kết quả đạt được trong nhiều năm qua sẽ là tiền đề vững chắc để cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng Nhà máy A31 tiếp tục đổi mới, tập trung tạo sự chuyển biến vững chắc trên các lĩnh vực, triển khai có hiệu quả dự án đầu tư phát triển sản xuất; bảo đảm đời sống, việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; xứng đáng là trung tâm tư vấn, sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật tên lửa hàng đầu của toàn quân.
ÁNH TUYẾT