Giúp dân bằng cả trái tim
Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác dân vận, những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Lữ đoàn Công binh 28 còn chú trọng triển khai thực hiện công tác dân vận với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối Quân đội nói chung, đơn vị nói riêng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân, dân.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn Công binh 28 giúp nhân dân thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội phòng chống vỡ đê do ảnh hưởng của cơn bão Yagi (tháng 9-2024). Ảnh: KHẮC LỄMặc dù Nhà Văn hóa bản Púng Tôm, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã được Quân chủng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao được hơn 3 tháng, nhưng mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tham gia xây dựng Nhà Văn hóa, Trung tá Phạm Công Danh - Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 28, Chỉ huy trưởng Công trình vẫn còn vẹn nguyên cảm giác bồi hồi, xúc động. Theo Trung tá Phạm Công Danh, ngay sau khi được Quân chủng giao nhiệm vụ triển khai thi công xây dựng Nhà Văn hóa, Lữ đoàn xác định đây vừa là vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao để tri ân mảnh đất nghĩa tình, nơi mà cách đây 70 năm, bà con bản Púng Tôm đã đùm bọc, che chở Bộ đội PK-KQ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp. Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng 10-2024, Tổ công tác của Lữ đoàn gồm cán bộ, chiến sĩ có nhiều kinh nghiệm trong thi công các công trình văn hóa đã có mặt tại bản Púng Tôm để thực hiện nhiệm vụ.
Quá trình thi công, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, địa bàn thi công xa, nguồn bảo đảm vật tư, trang bị ban đầu khó khăn… nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Ngay từ khi hành quân lên Điện Biên để thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã được nhân dân quan tâm, bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt. Quá trình xây dựng, bà con cũng thường xuyên tới thăm hỏi, động viên, gửi tặng nước uống, hoa quả, đồ ăn… Trước tình cảm đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song chúng tôi đều tự nhắc nhở, động viên nhau là phải nỗ lực, quyết tâm cao, làm việc ngày đêm để công trình bảo đảm chất lượng, hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Ngày khánh thành và bàn giao, nhìn thấy bà con dân bản phấn khởi trong Nhà Văn hóa khang trang, chúng tôi rất vui và tự hào” - Trung tá Phạm Công Danh chia sẻ.
Đây chỉ là một trong rất nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực về công tác dân vận mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 đã triển khai thực hiện trong thời gian qua. Với đặc thù là đơn vị công binh có nhiệm vụ tổ chức xây dựng, sửa chữa các công trình quốc phòng bảo đảm cho công tác huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu của Quân chủng nên quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn thường xuyên phải cơ động phân tán, đóng quân dã ngoại trên mọi miền của Tổ quốc; ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, điều kiện đi lại, sinh sống của họ còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Từ thực tiễn trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã xác định tiến hành tốt công tác dân vận sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực, vừa hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế; vừa tạo “điểm tựa” vững chắc để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm.
Theo Trung tá Nguyễn Thái Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn, năm 2024, Lữ đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận với nhiều việc làm thiết thực, nghĩa tình như: 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị tham gia đóng góp “Quỹ vì người nghèo”; tham gia hàng chục lượt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên các địa bàn đóng quân với hàng trăm ngày công giúp nhân dân nạo vét, khơi thông kênh mương nội đồng; tu sửa, củng cố nhà văn hóa thôn, trường học, nghĩa trang liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái và xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội phòng chống vỡ đê, vận chuyển đồ đạc và khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi); tổ chức thăm hỏi, động viên 12 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên các địa bàn đóng quân (tổng số tiền hơn 9 triệu đồng); phối hợp với UBND xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình xây dựng “Nhà đồng đội” tặng gia đình 1 quân nhân trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn. Quá trình thực hiện công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”...
Thượng tá Đỗ Văn Huy - Chính ủy Lữ đoàn Công binh 28 khẳng định: “Với tâm niệm “Chủ động đến với dân, giúp dân là giúp mình”; quá trình tiến hành công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện hiệu quả “đi dân nhớ, ở dân thương”. Thành công lớn nhất trong công tác dân vận của Lữ đoàn thời gian qua không chỉ là những công trình, phần việc có ý nghĩa, giá trị thiết thực được hoàn thành theo đúng kế hoạch, mà hơn hết chính là việc khắc ghi và làm tỏa sáng trong tâm khảm của nhân dân hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.
MINH KHÔI