Dấu ấn Bộ đội Phòng không - Không quân từ Hội thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân
Từ ngày 11 đến 13-3, tại Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã diễn ra Hội thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân năm 2025 khu vực phía Bắc. Tham gia Hội thi có 520 thí sinh thuộc 26 đội đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc. Thông qua Hội thi đã lan tỏa sâu rộng về vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác dân vận của Quân đội, góp phần làm ngời sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Là 1 trong 26 đội tham gia đua tài tại Hội thi, Đội tuyển Quân chủng PK-KQ đã xuất sắc hoàn thành các nội dung thi và được Tổng cục Chính trị tặng cờ “Đơn vị xuất sắc”.

Phần thi “Giới thiệu về đơn vị, địa bàn” của Đội tuyển Quân chủng. Ảnh: ĐỨC LƯU
Tại Hội thi, các đội đã tranh tài 2 phần thi: Kiến thức dân vận và kỹ năng dân vận. Phần thi kiến thức với 2 nội dung chính là viết chuyên đề tự chọn và trắc nghiệm. Phần kỹ năng dân vận gồm 3 nội dung: Giới thiệu về đơn vị và địa bàn; xử trí tình huống công tác dân vận; giới thiệu mô hình hoạt động công tác dân vận tiêu biểu, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.
Đội thi Quân chủng PK-KQ đã đặc biệt gây ấn tượng trong 3 phần thi của nội dung “Kỹ năng dân vận”. Ở phần thi “Giới thiệu về đơn vị và địa bàn”, Đội đã giới thiệu một cách đầy đủ, đậm nét những mô hình tiêu biểu, những cách làm hay đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng áp dụng hiệu quả trong thực tiễn nhiều năm qua. Phần thi đã áp dụng thành công hình thức sân khấu hóa, lồng ghép với những hình ảnh, clip trình chiếu minh họa, qua đó các tuyên truyền viên đã giới thiệu về đặc điểm đóng quân của Quân chủng trải rộng trên 49 tỉnh, thành phố của cả nước. Trong Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của Quân chủng những năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, như: Mô hình “Giao ban cụm địa bàn”, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã kết nghĩa với hơn 1.500 đầu mối trên địa bàn đóng quân; Mô hình “Giúp dân phòng, chống, khắc phục thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn”, các đơn vị không quân đã tổ chức hàng chục chuyến bay tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ngư dân gặp nạn trên biển và cứu trợ đồng bào vùng lũ. Cùng với đó, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đã tham gia giúp nhân dân nạo vét hàng trăm ki-lô-mét kênh mương nội đồng, tu sửa trên 300 phòng học tại 70 điểm trường; thường xuyên tu sửa, dâng hương, thắp nến tri ân trên 250 nghĩa trang - đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Mặt khác, Quân chủng đã huy động và trích từ các nguồn quỹ số tiền hàng chục tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và các địa phương phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, xây tặng “Nhà đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà nghĩa tình đồng đội”; tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, xe đạp cho hàng nghìn lượt học sinh nghèo vượt khó học tập… Đặc biệt với Mô hình “Bầu trời mơ ước”, Quân chủng đã huy động từ các nguồn quỹ và hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi công xây dựng nhà văn hóa - kết hợp phòng tránh lũ cho đồng bào các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Điện Biên, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế… Những việc làm đó ngày càng tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”.
Là thành viên Đội thi Quân chủng PK-KQ thể hiện xuất sắc phần thi giới thiệu về đơn vị và địa bàn, Thiếu tá QNCN Vũ Thị Phương Thanh - Nhân viên Ban Chính trị, Viện Y học PK-KQ cho biết: “Trong quá trình làm việc, tôi đã nhiều lần tham gia cùng Đoàn công tác của Viện tình nguyện đến nhiều địa phương, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân. Trong đại dịch COVID-19, hàng chục y - bác sĩ của Viện Y học PK-KQ cùng các thầy thuốc Bộ đội PK-KQ ở phía Bắc đã tình nguyện chi viện cho các đơn vị phía Nam giúp dân chống dịch. Đến với Hội thi lần này, các thành viên trong toàn Đội xác định đây không chỉ là nơi thể hiện kiến thức, kỹ năng công tác dân vận; mà còn là dịp để lan tỏa hình ảnh Bộ đội PK-KQ đến bộ đội và nhân dân cả nước. Chính vì vậy, chúng tôi đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực luyện tập cả trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Tại Hội thi, rất nhiều mô hình dân vận hay được các đội bạn thể hiện xuất sắc giúp chúng tôi học hỏi được rất nhiều trong công tác dân vận sau này”.
Đại tá Nguyễn Văn Công - Trưởng Phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ cho biết: “Trong Hội thi, Quân chủng vừa là đơn vị đăng cai, vừa tham gia dự thi. Để hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng lúc, thủ trưởng Bộ Tư lệnh mà trực tiếp là thủ trưởng Cục Chính trị đã chỉ đạo sát sao, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị. Phòng Dân vận đã trực tiếp hướng dẫn Đội thi xây dựng nội dung, kịch bản các phần thi sát thực tế, bảo đảm chất lượng cao, đặc biệt là các nội dung phần thi kỹ năng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã triển khai bảo đảm hệ thống âm thanh, ánh sáng, phòng họp phục vụ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, trang trí khánh tiết tại Hội trường K1; trang trí ngoại cảnh; xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ Lễ khai mạc và bế mạc Hội thi; bảo đảm nơi ăn, nghỉ cho gần 150 thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đội thi. Trong những ngày diễn ra Hội thi, Bộ Tham mưu đã có phương án chỉ đạo tổ chức canh gác bảo đảm an toàn; chỉ đường, hướng dẫn các đoàn ra vào cổng, nơi dừng đỗ các phương tiện; bảo đảm nơi ăn, nghỉ cho các đoàn chu đáo và an toàn… được Ban Tổ chức đánh giá rất cao”.
Kết thúc Hội thi, Đội thi của Quân chủng PK-KQ đã đạt kết quả xuất sắc, được Tổng cục Chính trị tặng Cờ. Đồng thời, các tập thể: Cục Chính trị, Tiểu đoàn Vệ binh (Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu) và một số cá nhân khối cơ quan Quân chủng cũng được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, hướng dẫn, tham mưu, tổ chức thực hiện và công tác bảo đảm Hội thi.
Hội thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân năm 2025 khu vực phía Bắc đã khép lại. Với kết quả và những kiến thức, kinh nghiệm được tiếp thu tại Hội thi lần này, chắc chắn rằng, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng sẽ được nâng lên tầm cao mới; qua đó tiếp tục khẳng định công tác dân vận của Quân đội là điểm sáng trong công tác dân vận của Đảng.
BÍCH PHƯỢNG