16 giờ:27 phút Thứ tư, ngày 9 tháng 4 , 2025

Tiểu đoàn 184 duy trì nền nếp, hiệu quả “Ngày Kỹ thuật”

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 184, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp trong bảo quản, bảo dưỡng, định kỳ khí tài, nhất là thực hiện có hiệu quả “Ngày Kỹ thuật”, góp phần nâng cao chất lượng sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tiểu đoàn 184 duy trì nền nếp, hiệu quả “Ngày Kỹ thuật”
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 184 bảo quản, bảo dưỡng khí tài trong “Ngày Kỹ thuật”.

Đã thành nền nếp, vào thứ 6 hằng tuần, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 184 lại tập trung thực hiện “Ngày Kỹ thuật”. Chứng kiến đơn vị thực hiện các nội dung này mới thấy được sự cần mẫn, ý thức giữ tốt, dùng bền của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Thượng úy Đỗ Đức Khánh - Đại đội trưởng Đại đội 1 cho biết: “Bám sát kế hoạch của Tiểu đoàn, Đại đội đã triển khai kế hoạch cụ thể đến cán bộ, chiến sĩ từng trung đội, bảo đảm mọi công việc đều được phân công rõ ràng, không chồng chéo hoặc bị bỏ sót. Trong đó, đơn vị tập trung kiểm tra, bảo quản định kỳ khí tài, xe-máy; lau chùi mặt máy, bệ phóng, vật tư kỹ thuật; kiểm tra, bảo quản, củng cố khu vực triển khai khí tài chiến đấu, đường cơ động khí tài, các khu vực nhà ở, kho tàng, luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, phát quang khu vực... Sau khi hoàn thành các nội dung bảo quản, bảo dưỡng, chỉ huy Đại đội sẽ tiến hành kiểm tra, thống kê theo đúng quy định”.

Tại Đài điều khiển, sau khi kiểm tra chức năng, đánh giá khí tài, các thành phần nhanh chóng bảo quản cơ, thực hiện các bài tham số định kỳ điện. Sau khi bảo quản, bảo dưỡng xong, đơn vị tiếp tục kiểm tra chức năng, đánh giá khí tài một lần nữa. Quan sát các tổ bảo quản, bảo dưỡng khí tài miệt mài làm việc, có thể nhận thấy việc bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT ở đơn vị đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị hiểu biết cặn kẽ, nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật của từng loại VKTBKT cùng quy trình bảo dưỡng, bảo quản.

Trung tá Trần Thanh Minh - Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Công việc của những người thợ kỹ thuật bao giờ cũng âm thầm nhưng đòi hỏi phải cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác cao. Là đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu nên chúng tôi xác định công tác kỹ thuật phải “đi trước, về sau”, nghĩa là bảo đảm kỹ thuật trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần. Theo đó, chúng tôi luôn duy trì thực hiện nghiêm thời gian thực hiện công tác kỹ thuật, tuân thủ chặt chẽ quy trình bảo quản, thường xuyên kiểm tra khí tài, trận địa, che đậy cẩn thận khi có mưa gió”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, vũ khí, khí tài của đơn vị được trang bị hiện nay đã cũ, qua nhiều năm sử dụng, tính đồng bộ và ổn định không cao; vật tư, linh kiện thay thế khan hiếm; thời tiết khí hậu khắc nghiệt, trong khi đó nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời thường xuyên, liên tục, đòi hỏi yêu cầu cao. Vì vậy, để nâng cao chất lượng của vũ khí, khí tài, Tiểu đoàn đã thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng, thực hiện có hiệu quả “Ngày Kỹ thuật”. Bên cạnh đó, đơn vị còn duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; qua đó nhằm duy trì tính ổn định, kéo dài tuổi thọ của vũ khí, khí tài, quản lý tốt từng loại trang bị kỹ thuật hiện có, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Trung tá Trần Thanh Minh, không chỉ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài đơn thuần, trong “Ngày Kỹ thuật”, đơn vị còn tập trung kiểm tra số lượng, chất lượng VKTBKT hiện có, kịp thời phát hiện hỏng hóc để đề xuất thay thế, sửa chữa và hạ cấp. Dù khối lượng công việc nhiều nhưng tất cả đều cố gắng hoàn thành công việc bảo đảm hiệu quả, đạt chất lượng cao nhất.

Bên cạnh đó, Tiểu đoàn còn chỉ đạo các đơn vị tăng cường huấn luyện kỹ thuật cho các trắc thủ nắm chắc và thực hiện nghiêm các bước, thao tác vận hành, khai thác sử dụng khí tài tên lửa, không để máy móc hỏng hóc do chủ quan hay do thiếu trách nhiệm. Chỉ huy đơn vị chú trọng huấn luyện cho các trắc thủ cách khắc phục, sửa chữa các pan bệnh hỏng hóc thông thường có thể xảy ra trong phiên ca. Binh nhất Lê Thanh Tùng - Trắc thủ Trung đội điều khiển, Đại đội 1 cho biết: “Việc huấn luyện để các trắc thủ có thể khắc phục những pan bệnh thông thường là rất cần thiết, không chỉ giúp chúng tôi nắm chắc về kỹ thuật, hiệu chỉnh khí tài đạt hiệu quả tốt nhất mà còn chủ động, tự tin hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Bằng nhiều biện pháp, việc làm cụ thể, công tác bảo đảm kỹ thuật của Tiểu đoàn 184 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website