Diễu hành trong nắng Biên Hòa
Những ngày này, tại Sân bay Biên Hòa (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), mặc cho thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn diễu binh, diễu hành Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) vẫn miệt mài luyện tập sẵn sàng cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2025).

Khối diễu binh PK-KQ tham gia tổng hợp luyện tại Sân bay Biên Hòa.Có mặt trên thao trường huấn luyện, chúng tôi thấy được sự vất vả và tinh thần thi đua luyện tập của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Trong lúc khối đi tập trung luyện tập hiệp đồng khối hành tiến đi đều chuyển thành đi nghiêm nhìn bên phải chào, thì khối đứng tập trung luyện tập động tác đứng nghiêm trong đội hình, rèn luyện sức chịu đựng trước tác động của ngoại cảnh, bảo đảm đều, đẹp, nghiêm trang, thống nhất trong mọi tình huống. Mặc cho những bộ quân phục đẫm mồ hôi, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì tập luyện, phấn đấu đạt chỉ tiêu đứng được 4 tiếng liên tục và đi nghiêm nhìn bên phải (bên trái) chào được từ 200 đến 230m theo yêu cầu của Ban tổ chức đặt ra.
Thượng úy Nguyễn Văn An - Phó Đại đội trưởng Đại đội 72, Tiểu đoàn 7, Học viện PK-KQ, là thành viên của khối đi chia sẻ: “Khó khăn đầu tiên đối với tôi và đồng đội khi luyện tập tại Sân bay Biên Hòa là vấn đề thời tiết. Trước đây, khi huấn luyện ở ngoài Bắc, thời tiết chủ yếu mát mẻ, song khi vào Biên Hòa, thời tiết nắng nóng ban ngày ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực và hiệu quả huấn luyện của chúng tôi. Tuy nhiên, với niềm vinh dự, tự hào được diễu binh, diễu hành trong ngày Lễ lớn của đất nước, bản thân tôi cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Tiểu đoàn không quản ngại khó khăn, ra sức tập luyện chuẩn bị sẵn sàng cho thực hiện nhiệm vụ”. Còn Trung úy Hoàng Trọng Đông - Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ, thành viên khối đứng bộc bạch: “Khi luyện tập trên Sân bay Biên Hòa, hướng đứng của chúng tôi đối diện với hướng Mặt Trời mọc vào buổi sáng, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm cho mắt tôi không thể nhìn thẳng; vào cuối buổi sáng và đầu buổi chiều, nắng nóng trở nên gay gắt làm cho mồ hôi của chúng tôi túa ra rất nhiều. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đó, những buổi đầu luyện tập đã có một số đồng chí có biểu hiện say nắng, say nóng, choáng váng trong quá trình đứng. Mặc dù gặp những khó khăn ban đầu, song với tinh thần quyết tâm cao, chúng tôi đã không ngừng rèn luyện, từng bước luyện tập nâng cao khả năng thích nghi, chịu đựng. Đến nay tất cả các thành viên trong khối đều bảo đảm đứng nghiêm trong đội hình 4 giờ liên tục”.
Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Phó Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị, Chính trị viên Tiểu đoàn diễu binh, diễu hành, sau khi cơ động từ Miền Bắc vào Sân bay Biên Hòa, Tiểu đoàn diễu binh, diễu hành chuyển sang huấn luyện giai đoạn 3 với yêu cầu nâng cao hơn. Ban đầu đơn vị vẫn duy trì luyện tập kỹ thuật động tác cơ bản để từng đồng chí có kỹ thuật đúng nhất, chuẩn nhất, sau đó đơn vị chuyển sang luyện tập theo hàng, theo đội hình khối, bảo đảm động tác thống nhất, thuần thục, đều, đẹp trong toàn khối. Nhằm khắc phục điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nâng cao hiệu quả luyện tập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hằng ngày, Tiểu đoàn tổ chức cho bộ đội luyện tập sớm hơn vào buổi sáng và muộn hơn vào buổi chiều. Đơn vị cũng đặc biệt quan tâm tiến hành có hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT như: Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào cho cán bộ, chiến sĩ; quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, cổ vũ, động viên bộ đội thi đua thực hiện nhiệm vụ; quan tâm bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội như: Tổ chức tham quan Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập, xem phim, xem chương trình nghệ thuật do Đoàn Văn công Quân khu 9, Đoàn Văn công Quân chủng biểu diễn… Cùng với đó, Tiểu đoàn cũng tập trung làm tốt công tác bảo đảm mọi mặt, nhất là bảo đảm chế độ ăn, uống, quân y, tổ chức duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện, sinh hoạt, nghỉ ngơi bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe tốt nhất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Với những kết quả huấn luyện đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong huấn luyện giai đoạn 3 trên Sân bay Biên Hòa, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn diễu binh, diễu hành Quân chủng tự tin sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội PK-KQ Anh hùng trong ngày đại thắng.
Bài, ảnh: CÔNG GIANG