23 giờ:19 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 10 , 2016

Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016). Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị gồm có đại biểu các cơ quan chức năng của Bộ tổng Tham mưu; Quân khu 2; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; thủ trưởng và đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng.

Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh,
Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị khẳng định: Sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng đã quán triệt sâu sắc, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện chặt chẽ, có nền nếp từ cấp Quân chủng đến cơ sở. Từ đó đã tạo nên sự thống nhất cao về nhiệm vụ chiến lược của công tác xây dựng, tổ chức lực lượng dự bị động viên, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn Quân chủng vào thực hiện. Công tác xây dựng quản lý các đơn vị, lực lượng dự bị động viên, huấn luyện, diễn tập nâng cao kỹ năng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu thường xuyên được quan tâm thực hiện. Tính đến hết năm 2015, toàn bộ lực lượng dự bị động viên đã sắp xếp vào các đơn vị đạt 99,06% chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng thời gian, đúng đối tượng, bảo đảm an toàn. Trình độ chiến đấu của quân nhân dự bị được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Quân chủng. Kết quả huấn luyện hàng năm luôn đạt 100% đạt yêu cầu, trong đó có 65% - 75% đạt khá giỏi…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, bất cập trong công tác phối hợp, hiệp đồng giữa đơn vị với các địa phương về việc phúc tra, tổ chức sắp xếp biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm. Một số cán bộ chuyên trách động viên kinh nghiệm thực tiễn, chất lượng chuyên nghiệp quân sự còn chưa đáp ứng được theo yêu cầu đơn vị binh chủng… dẫn tới kết quả hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng dự bị động viên vẫn ở mức độ thấp.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao kết quả sau 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ở Quân chủng, đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ đối với công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chỉ huy các cấp trong việc xây dựng lực lượng dự bị động viên; tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên của Quân chủng đủ về số lượng, có chất lượng toàn diện, bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ, phù hợp với nhiệm vụ tác chiến của Quân chủng trong tình hình mới. Các đơn vị cần quản lý, huấn luyện chặt chẽ để lực lương này có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng tổ chức lực lượng động viên mở rộng khi có lệnh; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lực lượng dự bị động viên, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Tin, ảnh: TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website