16 giờ:39 phút Thứ hai, ngày 7 tháng 7 , 2025

Cuộc “sát hạch” nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật

Vừa qua, Sư đoàn 361 đã tổ chức Hội thao toàn diện ngành Hậu cần, Kỹ thuật. Đây là dịp để đánh giá kết quả huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các chuyên ngành Hậu cần, Kỹ thuật trong Sư đoàn; đồng thời làm cơ sở củng cố nền nếp, chế độ công tác huấn luyện, đẩy mạnh xây dựng chính quy; góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cuộc “sát hạch” nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật
Chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra nội dung thực hành triển khai bể mềm dã chiến.

Tại Hội thao, hơn 70 thí sinh thuộc 7 đơn vị trong Sư đoàn thực hiện nội dung thi lý thuyết và thực hành về các chuyên ngành của công tác Hậu cần, Kỹ thuật. Trong đó, phần lý thuyết chung tập trung vào nhận thức về công tác hậu cần, kỹ thuật thường xuyên và chiến đấu; Điều lệ công tác Kỹ thuật Quân đội, Điều lệ công tác Hậu cần PK-KQ; hệ thống văn kiện, sổ sách chính quy Ngành Hậu cần - Kỹ thuật; xây dựng một phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác Hậu cần - Kỹ thuật và báo cáo hiệu quả, ứng dụng phần mềm vào thực tiễn tại đơn vị; thực hành giảng điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội; các chỉ thị XDCQ, QLKL...

 Phần lý thuyết riêng của các thành phần tập trung vào xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật bảo vệ mục tiêu trên nền kế hoạch chiến đấu A theo Chỉ lệnh của Ban Giám khảo; thực hành báo cáo kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật với Trung đoàn trưởng; báo cáo kế hoạch bảo đảm Quân nhu, Xăng dầu, Doanh trại... Trong phần thực hành, các tổ hội thao thực hành mắc tăng võng, màn trong điều kiện trời mưa; đào bếp Hoàng Cầm cấp 1 và đun sôi 20 lít nước; thực hành 5 kỹ thuật cấp cứu, vận chuyển thương binh ngoài hỏa tuyến; lắp dựng, thu hồi nhà bạt trung đội 60m2 và triển khai, thu hồi bể mềm dã chiến.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng không khí thi đua của Hội thao vẫn rất sôi nổi. Với tâm thế chủ động, tự tin, Đại úy Nguyễn Ngọc Trung - Trợ lý Doanh trại cùng các thành viên trong đội tuyển của Trung đoàn 293 đã xuất sắc hoàn thành nội dung thực hành lắp, dựng, thu hồi nhà bạt trung đội 60m2. Đại úy Nguyễn Ngọc Trung cho biết: “Được chỉ huy Trung đoàn tạo mọi điều kiện tham gia Hội thao, bản thân tôi và các thành viên trong đội đã cố gắng nghiên cứu tài liệu, nỗ lực luyện tập để quyết tâm đạt thành tích cao. Tham gia Hội thao cũng là dịp để chúng tôi tích lũy, bổ sung kiến thức, phục vụ công tác doanh trại; đồng thời là cơ hội để mỗi người được cọ sát, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ đồng chí, đồng đội và cấp trên”.

Trung tá Nguyễn Đình Hảo - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn 280 thì chia sẻ: “Nội dung Hội thao phù hợp, đánh giá trình độ nhận thức, năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần, kỹ thuật các cấp. Đề thi xây dựng chặt chẽ, theo từng đối tượng; công tác tổ chức, điều hành khoa học, nhịp nhàng. Qua Hội thao, chúng tôi được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đặc biệt là phương pháp tổ chức chỉ huy, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chính quy ngành tại đơn vị”.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Công Thuấn - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao cho biết: “Cái “được” lớn nhất của lần “sát hạch” này là đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia được hệ thống lại toàn bộ kiến thức tổng hợp về hậu cần, kỹ thuật; được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhất là kinh nghiệm về phương pháp công tác, tác phong chỉ huy của cán bộ và trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành, làm chủ trang bị kỹ thuật cũng như rèn luyện bản lĩnh, tư thế, tác phong của người quân nhân; góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong toàn Sư đoàn”.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội cơ bản nắm chắc được chuyên môn, xử trí tốt các tình huống do Ban Giám khảo đưa ra. Các đơn vị đã kịp thời đưa ra giải pháp để khắc phục khó khăn về thời tiết, có nhiều sáng kiến trong chăm sóc sức khỏe bộ đội tại khu sơ tán. Việc hành quân di chuyển phân đội, cơ quan hậu cần và thiết bị vũ khí ra khu sơ tán nhanh gọn, kịp thời. Việc triển khai nơi trú ẩn dã chiến có đầy đủ công sự, lều, bạt, tăng võng, bếp Hoàng Cầm và thực hành nấu ăn tại chỗ đúng quy định. Lực lượng quân y các đơn vị triển khai đội phẫu thuật cứu chữa ban đầu tại khu sơ tán nhanh; thực hành vận tải bộ chuyển thương và thu dung xử lý cứu chữa thương binh kịp thời, nhuần nhuyễn, đúng nguyên tắc... Các tổ tham gia triển khai, thu hồi bể mềm dã chiến đã thể hiện tốt các nội dung quản lý, sử dụng, bảo đảm xăng dầu hiệu quả. Chất lượng xây dựng và bảo vệ kế hoạch hậu cần chuyển trạng thái SSCĐ của cơ quan hậu cần Trung đoàn có nhiều tiến bộ, thể hiện sự nỗ lực cố gắng, tinh thần tập luyện của các thành phần tham gia Hội thao.

Phát biểu bế mạc Hội thao, Đại tá Đỗ Xuân Thắng - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 đề nghị các đơn vị chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các nội dung còn thiếu và yếu; tăng cường các cuộc kiểm tra, tổ chức hội thi, hội thao ở các cấp, lấy chất lượng, hiệu quả là chính, không chạy theo thành tích. Sau Hội thao, Sư đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, phúc tra đột xuất kết quả huấn luyện và khắc phục những khâu yếu, mặt yếu tại các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần, kỹ thuật các cấp, thiết thực xây dựng ngành Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn ngày càng vững mạnh, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Trung đoàn 257; giải Nhì cho Trung đoàn 293; giải Ba cho Trung đoàn 64, Trung đoàn 250 và nhiều phần thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website