Chiến sĩ “canh trời” thực hiện nhiệm vụ A80
Kỳ 2: Vượt nắng, thắng mưa
Càng về trưa, nắng nóng càng trở nên gay gắt, nhiệt độ ngoài trời đã lên gần 40 độ C, những tia nắng bỏng rát cộng với hơi nóng bốc lên từ đường băng bê tông vẫn không làm vơi đi sự hăng say luyện rèn của những người lính “canh trời” tham gia nhiệm vụ A80. Những tiếng hô rền vang, những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát, những động tác chuẩn xác, đều đẹp và đúng điều lệnh,... đó là kết quả của những tháng ngày miệt mài luyện tập. Trên từng khuôn mặt họ đều toát lên quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…


Khối đi sĩ quan PK-KQ tham gia tổng hợp luyện tại Trường bắn Quốc gia khu vực 4.
Gạt nhanh những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má sau khi hoàn thành nội dung huấn luyện ghép đội hình khối (10 hàng ngang, 16 hàng dọc) đi đều chuyển bước tiếp lệnh đi nghiêm chào và thôi chào, Trung úy QNCN Hoàng Văn Ước - Khối đi thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn A80 tâm sự: “Những ngày đầu tham gia huấn luyện, cường độ luyện tập nhiều, thời tiết lại nắng nóng, có những lúc tôi cảm thấy cũng hơi mệt mỏi. Tuy nhiên, được sự quan tâm, động viên giúp đỡ của cán bộ khung và anh em đồng đội, tôi đã vượt qua những khó khăn ban đầu. Hiện tại, qua hơn hai tháng huấn luyện, tôi đã quen với thời tiết nắng nóng và đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Còn Trung úy Bùi Trịnh Trường Giang - Khối đi Đại đội 1, Tiểu đoàn A80 cho biết: “Luyện tập dưới thời tiết nắng nóng, khi mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu vào mắt khiến việc tập luyện vất vả hơn rất nhiều. Nhưng dù khó khăn vất vả thế nào vẫn không làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của chúng tôi. Ngoài thời gian được huấn luyện trên thao trường, chúng tôi tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để tự luyện tập những động tác còn yếu, để khi hợp luyện đội hình khối được đều, đẹp và thống nhất…”
Mặc dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn nêu cao ý thức thái độ trách nhiệm, tập luyện hăng say, nghiêm túc, thực hiện đúng nội dung, chương trình huấn luyện do Ban Tổ chức diễu binh, diễu hành đề ra. Toàn khối đang tập trung cho động tác đi đều chuyển thành đi nghiêm chào và thôi chào. Đây là động tác được đánh giá là nội dung quan trọng nhất trên đường diễu duyệt, quyết định sự đồng đều, mạnh, đẹp của toàn khối. Khác với khối bồng súng, khối tay không lại đòi hỏi kỹ thuật cao trong động tác đánh tay, bước chân... do đó, mỗi thành viên phải có tinh thần kỷ luật cao, sự tập trung và dày công luyện tập.
Thượng úy Bùi Tùng Lâm - Khối đi Đại đội 1 cho biết: “Việc ghép đội hình khối 16 hàng dọc và 10 hàng ngang đi đều chuyển thành đi nghiêm với cự ly 250m đến 300m bảo đảm thẳng hàng, đều, đẹp, thống nhất là nội dung tương đối khó. Vì vậy, mỗi cá nhân phải tập trung cao độ trong quá trình luyện tập, từ việc đánh mặt sao cho đúng góc độ; đánh tay, bước chân cho đúng độ cao, đúng kỹ thuật đến giữ đội hình hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo, tốc độ, cự ly là yêu cầu bắt buộc và phải trở thành kỹ năng, kỹ xảo của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ”.
Cách đó không xa, khối đứng sĩ quan PK-KQ cũng phơi mình hàng giờ đồng hồ dưới cái nắng gắt mùa hè. Mỗi chiến sĩ đứng im như những bức tượng nhưng đều toát lên sự uy nghiêm mạnh mẽ. Mồ hôi chảy vào mắt cay xè, quần áo ướt đẫm mồ hôi nhưng họ vẫn hiên ngang đứng lặng hàng giờ đồng hồ không hề nghiêng ngả hay nhúc nhích. Để đứng nghiêm được 3 giờ 45 phút (vững chắc) như hiện nay là cả một quá trình khổ luyện của cán bộ, chiến sĩ. Trung úy Đoàn Văn Tuấn - Khối đứng Đại đội 2, Tiểu đoàn A80 chia sẻ: “Thời gian luyện tập diễn ra vào thời điểm nóng nhất của mùa hè, nên những ngày đầu dễ bị căng cơ, hoa mắt, chóng mặt. Vì vậy, để giảm bớt cảm giác tê cứng khi đứng nghiêm nhiều giờ, chúng tôi thường bấm nhẹ đầu ngón chân, ngón tay để giúp máu lưu thông tốt hơn, duy trì sự tỉnh táo và vững vàng hơn. Hiện nay, chúng tôi đã đứng được 3 giờ 45 phút và chúng tôi tiếp tục rèn luyện để có thể đứng được 4 giờ vững chắc”.



Khối đứng sĩ quan PK-KQ tham gia tổng hợp luyện.
Nhằm bảo đảm sức khỏe cho bộ đội luyện tập, lực lượng quân y túc trực sẵn sàng chăm sóc cho cán bộ, chiến sĩ. Ngoài chuẩn bị bữa phụ, ăn nhẹ bánh, sữa giờ giải lao, quân y pha thêm nước chanh, đường, đá, tăng thêm lượng muối để tránh mất nước những ngày nắng gắt. Đại tá Tạ Minh Hưng - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn A80 cho biết: “Đơn vị bố trí 2 tổ Quân y trực tiếp chăm sóc sức khỏe, chỉ đạo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho các lực lượng của Quân chủng tham gia nhiệm vụ A80. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn hậu cần, chăm lo đời sống, sức khỏe bộ đội trong suốt quá trình tập luyện và tham gia Lễ kỷ niệm…”
Trao đổi về quá trình huấn luyện, Đại tá Tạ Minh Hưng cho biết thêm: Đến nay, đơn vị đã huấn luyện xong giai đoạn 1, bước sang giai đoạn 2 của giáo trình. Thời tiết khắc nghiệt, áp lực luyện tập cao, đội ngũ cán bộ các cấp trong Tiểu đoàn thường xuyên sâu sát, gần gũi động viên bộ đội khắc phục mọi khó khăn, duy trì kỷ luật, luyện tập với khí thế sôi nổi, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Từ việc giáo dục chính trị tư tưởng để bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ đến điều chỉnh giáo viên, đẩy nhanh tiến độ huấn luyện hoàn thành chương trình, kế hoạch theo yêu cầu của trên. Tất cả các nội dung đều phải làm một cách đồng bộ, chặt chẽ, khoa học. Đơn vị đã tổ chức duy trì nghiêm thời gian huấn luyện. Các buổi huấn luyện đều diễn ra ngoài trời nhằm rèn luyện sức khỏe và nâng cao khả năng chịu đựng của bộ đội. Các đồng chí ở các khối được biên chế theo vị trí, đánh số cố định theo hàng dọc, hàng ngang để thuận lợi cho việc luyện tập từng người, hợp tổ, hợp hàng, hợp khối. Qua mỗi ngày huấn luyện đều tổ chức hội thao đánh giá kết quả huấn luyện, chỉ ra những điểm tồn tại để cho bộ đội rút kinh nghiệm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn…
Dù trời nắng gắt hay mưa dông xối xả, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn A80, Quân chủng PK-KQ vẫn miệt mài luyện tập. Họ luôn ý thức rằng, mỗi bước diễu hành và động tác điều lệnh của họ là sự kết tinh của lòng tự hào, danh dự thiêng liêng khi được góp mặt tham gia diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của họ sẽ tiếp tục được phát huy để hoàn thành tốt các nội dung, khoa mục theo chương trình huấn luyện đề ra, bảo đảm cho ngày Đại lễ của đất nước thành công rực rỡ…
Kỳ cuối: Vinh dự và trách nhiệm
KIÊN CƯỜNG, THÁI SƠN