19 giờ:30 phút Thứ sáu, ngày 29 tháng 5 , 2020

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020

Ngày 29-5, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức lễ tuyên thệ CSM năm 2020.

Sư đoàn 363: Năm 2020, Sư đoàn tiếp nhận CSM đến từ các địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương. Công tác huấn luyện được tổ chức tại Trung đoàn 285 và Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 363. Kết thúc huấn luyện: 100% CSM an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, nền nếp, chính quy.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020

Các tập thể, cá nhân của Sư đoàn 363 được tặng thưởng trong đợt huấn luyện.

Kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó nhận thức chính trị có 82% khá, giỏi; huấn luyện điều lệnh gần 85% khá, giỏi; huấn luyện thể lực có hơn 80% khá, giỏi; nội dung thực hành “3 tiếng nổ” có trên 75% khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối; có 8 tập thể, 43 cá nhân được Sư đoàn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện.

Sau tuyên thệ, các CSM của Sư đoàn 363 tiếp tục được huấn luyện các lớp binh chủng theo các chuyên ngành và biên chế về các cơ quan, đơn vị. (THANH LUẬN, CAO ĐÔNG)

Sư đoàn 365: Năm 2020, Sư đoàn 365 tiếp nhận CSM đến từ các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang. Trước khi huấn luyện, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện, lựa chọn và tập huấn cán bộ khung nghiêm túc, chặt chẽ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020

Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn 365 phát biểu trong Lễ tuyên thệ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020

Chiến sĩ mới Sư đoàn 365 thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% khoa mục huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó trên 70% khá, giỏi; riêng nội dung thực hành “3 tiếng nổ” có trên 80% khá, giỏi. CSM có lập trường tư tưởng vững vàng; có kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Sau Lễ tuyên thệ, các CSM được biên chế về các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 365 và một số cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. (THANH ĐẠO)

Sư đoàn 375: Năm 2020, Trung tâm Huấn luyện của Sư đoàn 375 tiếp nhận và tổ chức huấn luyện 1.400 CSM. Mặc dù là đơn vị mới được thành lập lâm thời, còn gặp nhiều khó khăn như: Đóng quân phân tán, các tổ chức mới được bổ sung, kiện toàn; đội ngũ cán bộ khung là những cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp mới được biên chế, điều động từ đơn vị khác nên kinh nghiệm trong nắm bắt tư tưởng, huấn luyện và quản lý CSM còn ít; cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện còn thiếu, bên cạnh đó dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý bộ đội và công tác tổ chức huấn luyện… Song, thời gian qua, Trung tâm đã khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị, có nhiều biện pháp khoa học, hợp lý tổ chức huấn luyện CSM đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020

Duyệt đội ngũ trong Lễ tuyên thệ CSM tại Trung tâm Huấn luyện thuộc Sư đoàn 375.

Kết thúc khóa huấn luyện, qua kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85,5% đạt khá, giỏi; thực hành "3 tiếng nổ" đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. CSM phấn khởi sẵn sàng về đơn vị mới, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. (HỮU LỆ)

 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website