Học viện Phòng không - Không quân khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa” nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ
Sáng 24-7, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) phối hợp với địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình ông Nguyễn Văn Bao, thường trú tại thôn Nhà Thờ, xã Đoài Phương, TP Hà Nội. Dự buổi khánh thành và bàn giao có Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện PK-KQ; đại diện cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và thân nhân gia đình.
Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện PK-KQ và các đại biểu trao quà tặng gia đình ông Nguyễn Văn Bao.
Ông Nguyễn Văn Bao năm nay 72 tuổi, ông đã từng tham gia kháng chiến tại chiến trường Quảng Trị, là người bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 31%. Hoàn cảnh gia đình ông Bao thuộc diện chính sách, gặp nhiều khó khăn, ngôi nhà cấp 4 gia đình ông đang sinh sống được xây dựng từ năm 1992, đã xuống cấp nghiêm trọng và chưa có điều kiện sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện PK-KQ đã chỉ đạo Phòng Chính trị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, đề nghị Quân chủng PK-KQ hỗ trợ kinh phí là 80 triệu đồng; tổ chức huy động hơn 30 ngày công tham gia giúp đỡ gia đình hoàn thành sớm một số hạng mục công trình, góp phần tiết kiệm một phần chi phí xây dựng. Sau hơn 4 tháng tổ chức triển khai xây dựng, ngôi nhà với diện tích gần 80m2 đã hoàn thành đúng tiến độ thời gian, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình và đưa vào sử dụng đúng dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2025); 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 / 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 / 2-9-2025) .
Phát biểu tại buổi bàn giao, Đại tá Vũ Mạnh Hoàng - Phó Chính ủy Học viện PK-KQ nhấn mạnh: Việc hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa” không chỉ thể hiện trách nhiệm của xã hội mà còn là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Học viện PK-KQ tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc; thể hiện tấm lòng sẻ chia, giúp gia đình vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, thể hiện rõ nét truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.
Tin, ảnh: MINH QUÂN