6 giờ:12 phút Thứ năm, ngày 2 tháng 3 , 2017

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017

Sau Lễ ra quân huấn luyện của khối cơ quan Quân chủng, ngày 1-3, các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2017. Dự và chỉ đạo tại các đơn vị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng; Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân chủng. Nhìn chung, Lễ ra quân huấn luyện của các đơn vị diễn ra chu đáo, trang trọng và tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong ngày đầu ra quân huấn luyện.

Lữ đoàn 918: Chiều 1-3, Lữ đoàn 918 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2017. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2017, Lữ đoàn 918 quyết tâm thi đua trên nhiều mặt công tác, trong đó tập trung vào nhiệm vụ tổ chức huấn luyện bay đạt kết quả cao nhất. Thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, đúng với phương châm, phương pháp, sát với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng
phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện của Lữ đoàn 918.

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918 cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ huấn luyện bay; không ngừng củng cố về mọi mặt để duy trì và phát huy có hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có. Chủ động rút kinh nghiệm về những mặt còn hạn chế để cùng nhau đoàn kết, sáng tạo và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn TSVM, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: HẢI VŨ)

Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361): Sáng 1-3, Trung đoàn 236 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và đón nhận cờ thưởng của Bộ Quốc phòng. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; đồng chí Phạm Văn Trâm - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Cùng dự còn có đại diện các cơ quan Quân chủng, Sư đoàn 361 và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236.
Các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017: Chu đáo, trang trọng và ý nghĩa
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng,
trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2016”
của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 236.

Năm 2016, Trung đoàn 236 đã thực hiện tốt chỉ tiêu công tác huấn luyện, SSCĐ; nội dung huấn luyện sát với thực tế, gắn với nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời được giao. Trung đoàn đã được cấp trên đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đặc biệt, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi" năm 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chính ủy Quân chủng đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 236 trong năm 2016; đồng thời yêu cầu Trung đoàn 236 cần phát huy hơn nữa trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và chấp hành nghiêm công tác huấn luyện, SSCĐ, QLVT và các nhiệm vụ được phân công, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: HẢI HẠ)

Trung đoàn 285 (Sư đoàn 363): Tại buổi lễ, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện trên giao và phổ biến chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện năm 2017. Theo đó, Trung đoàn quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, bảo đảm cho Trung đoàn vững mạnh về mọi mặt, khả năng SSCĐ cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; huấn luyện xử lý thành thạo các phương án, kế hoạch chiến đấu trong điều kiện tác chiến ban đêm, đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh; tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới chặt chẽ, nghiêm túc, đạt chất lượng tốt và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017: Chu đáo, trang trọng và ý nghĩa
Duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 285 (Sư đoàn 363).

Cũng tại buổi lễ, Trung đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Luyện giỏi - Rèn nghiêm - Ra quân quyết thắng”. Nội dung đợt thi đua là “Một nhất, một giảm, ba không” (Một nhất - tổ chức huấn luyện cao nhất; Một giảm - giảm vụ việc vi phạm kỉ luật thông thường; Ba không - không có vụ việc nghiêm trọng, vụ việc vi phạm pháp luật; không có tai nạn trong huấn luyện; không có tai nạn trong tham gia giao thông, tai nạn lao động và các hoạt động khác).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Quách Quang Vinh - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2017. Trong đó, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời triển khai thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2017. (Tin, ảnh: THÁI SƠN)

Trung đoàn 284 (Sư đoàn 365): Dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua của Trung đoàn 284 có Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đại biểu Sư đoàn 365và đại diện huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
trao Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Quốc phòng cho Trung đoàn 284.

Năm 2016, Trung đoàn 284 đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch huấn luyện đề ra, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, các phân đội trực ban đều đủ tiêu chuẩn "Đơn vị trực ban chiến đấu khá"; huấn luyện cho các kíp chiến đấu làm chủ khí tài mới cải tiến C125-2TM; tham gia các hội thi, hội thao đều đạt giỏi; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ; Đảng bộ đạt TSVM, Trung đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2016.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017
Chỉ huy các đơn vị ký giao ước thi đua.

Năm 2017, Trung đoàn tiếp tục tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, huấn luyện cho các thành phần khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài, nhất là khí tài mới, khí tài cải tiến, huấn luyện các kíp chiến đấu nâng cao trình độ thao tác của từng cá nhân... Tổ chức, tham gia diễn tập, bắn đạn thật và sẵn sàng tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng do Bộ tổ chức; phấn đấu SCH Trung đoàn, phân đội hỏa lực, dây chuyền sản xuất đạn đều có 1 kíp giỏi, 1 kíp khá vững chắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu Trung đoàn cần quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội, mở rộng dân chủ, nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời để mỗi tập thể, cá nhân đều đóng góp công sức của mình, hoàn thành tốt chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ năm 2017; giữ vững danh hiệu "Đơn vị huấn luyện giỏi", Đảng bộ TSVM, Trung đoàn vững mạnh toàn diện. (Tin, ảnh: BÙI ĐỨC)

Trung đoàn 263 (Sư đoàn 367): Chiều 1-3, Trung đoàn 263 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017
Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng và các đại biểu
tham quan mô hình học cụ, vật chất phục vụ huấn luyện của Trung đoàn 263.

Tại buổi lễ, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu, thời gian huấn luyện năm 2017. Theo đó, năm 2017, Trung đoàn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là trang bị khí tài mới... Trình độ kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn và sở chỉ huy các phân đội có 1 kíp giỏi, 1 kíp khá; huấn luyện tham gia bắn đạn thật diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối...

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, Trung đoàn tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2017; đổi mới phương pháp huấn luyện; tăng cường huấn luyện đội ngũ chiến thuật, huấn luyện đêm, hiệp đồng chiến đấu, diễn tập vòng tổng hợp; tích cực huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nhất là trang bị khí tài mới; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác huấn luyện trong năm, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện. (Tin, ảnh: CÔNG GIANG)

Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370): Dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 935 có Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến - Phó Tư lệnh Quân chủng.

Năm 2016, Trung đoàn 935 tập trung huấn luyện nâng cao trình độ bay cho đội ngũ phi công; huấn luyện chuyển loại phi công từ các loại máy bay L-39, MiG-21, Su-22 sang máy bay Su-30. Trong năm Trung đoàn đã tổ chức bay được 84 ban với 2.469 lần/chuyến; tham gia diễn tập hiệp đồng có sử dụng vũ khí thật với Quân đoàn 4, Quân khu 7, Quân khu 9 đạt kết quả tốt; tham gia diễn tập “BĐ-16” với Quân chủng Hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối... Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2016”.

Các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017: Chu đáo, trang trọng và ý nghĩa
Quang cảnh Lễ ra quân huấn luyện của Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370).

Năm 2017, Trung đoàn tập trung huấn luyện củng cố và nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường, ứng dụng chiến đấu ban ngày, ban đêm trong điều kiện khí tượng giản đơn, phức tạp trên đất liền, trên biển cho đội ngũ phi công, bảo đảm nâng cao khả năng SSCĐ và chiến đấu trong mọi tình huống. Chú trọng huấn luyện có mũi nhọn, bay biển xa, bay biển đêm, bay hạ cánh trên đường băng ngắn hẹp; huấn luyện bay ép các máy bay vi phạm quy tắc bay, bắn mục tiêu bay thấp tốc độ nhỏ...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Trung đoàn 935 tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội. Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tổ chức huấn luyện, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện theo 3 giai đoạn bay. Tổ chức huấn luyện bay chặt chẽ đúng điều lệ bay, giáo trình huấn luyện chiến đấu, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, có mũi nhọn cho từng nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện năm 2017. (Tin, ảnh: CÔNG GIANG)

Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371): Sáng 1-3, cùng với các đơn vị trong Quân chủng, Trung đoàn 916 long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua năm 2017.

Tại buổi lễ, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện trên giao và phổ biến chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện năm 2017 của Trung đoàn. Với phương hướng bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; lấy huấn luyện bay theo các nhiệm vụ, yêu cầu chiến đấu làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ cả chỉ huy, cơ quan đến phân đội, huấn luyện chuyên ngành và nghiệp vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện SSCĐ với giáo dục chính trị, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, huấn luyện quân sự làm trung tâm. Trung đoàn quyết tâm hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Cũng trong buổi lễ, Trung đoàn đã phát động thi đua với chủ đề “Luyện giỏi - Rèn nghiêm - Ra quân Quyết thắng” với chỉ tiêu: 100% cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện theo phân cấp, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, 80% trở lên đạt khá, giỏi, có 25 % trở lên đạt giỏi; duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ từ sở chỉ huy đến phân đội; quản lý và điều hành bay chặt chẽ, an toàn, xử lý tốt các tình huống trên không, mặt đất; không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý; không có vụ việc mất an toàn trong huấn luyện và trong công tác, sinh hoạt. (Tin: HOÀNG UYÊN)

Trung đoàn 929 (Sư đoàn 372): Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua của Trung đoàn 929 có Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân chủng.

Năm 2016, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nội bộ đoàn kết, thống nhất; công tác huấn luyện bay được nâng lên một bước, tham gia bắn ném mặt đất, mặt biển đạt mục đích yêu cầu đề ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi năm 2016”, Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2016”.

Các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017: Chu đáo, trang trọng và ý nghĩa
Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng,
phát biểu chỉ đạo tại Trung đoàn 929 (Sư đoàn 372).

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Anh Chung đã biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929 làm tốt công tác quán triệt nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị các cấp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức huấn luyện toàn diện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, tập trung nâng cao trình độ cho phi công, huấn luyện đêm, huấn luyện nâng cao, ưu tiên huấn luyện phi công mũi nhọn, đào tạo giáo viên, chỉ huy bay; làm tốt công tác huấn luyện các chuyên ngành và tổ chức tốt công tác bảo đảm phục vụ huấn luyện và SSCĐ. (Tin, ảnh: LÊ HỮU)

Nhà máy A41 (Cục Kỹ thuật): Năm 2016, Nhà máy A41 đã tổ chức huấn luyện quân sự, điều lệnh đội ngũ cho 216 lượt người với 4.093 giờ; huấn luyện thực hành các phương án phòng cháy, chữa cháy theo những tình huống giả định cho 120 lượt người với 1.920 giờ; huấn luyện kỹ thuật, nghiệp vụ đạt 31.456  giờ/459 lượt người. Kết quả huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% khá, giỏi. Kết quả huấn luyện đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoach năm, xây dựng Đảng bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”, Nhà máy đạt danh hiệu” Đơn vị Quyết thắng”.

Năm 2017, Nhà máy tập trung huấn luyện các nội dung chuyển trạng thái SSCĐ; các phương án chiến đấu chống đột nhập, cướp phá máy bay và bắn máy bay bay thấp; huấn luyện sử dụng thành thục các phương tiện trang bị phòng chống cháy nổ; luyện tập các phương án xử lý tình huống cháy nổ giả định; chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh cho các đối tượng, đặc biệt là ngành kỹ thuật hàng không... Cũng tại buổi lễ, Nhà máy đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Luyện giỏi - Rèn nghiêm - Ra quân Quyết thắng” với chỉ tiêu 2 nhất, 1 giảm, 3 không. (Tin: GIANG TRẦN)

Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375): Dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua tại Trung đoàn 282 có Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân chủng.

Năm 2016, Trung đoàn hoàn thành nội dung, chỉ tiêu huấn luyện, đặc biệt là tổ chức đăng cai và tham gia Hội thao kíp chiến đấu phân đội hỏa lực tên lửa C125-2TM do Quân chủng tổ chức đạt giải nhì; 2/4 phân đội đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2016.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017
Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng kiểm tra giáo án, mô hình,
học cụ chuẩn bị huấn luyện của Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375).

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Anh Chung yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục quán triệt nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị các cấp; tổ chức huấn luyện toàn diện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị; nâng cao trình độ chỉ huy, điều hành và thực hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ; tập trung nâng cao trình độ kíp chiến đấu các cấp; tăng cường huấn luyện đội ngũ chiến thuật, diễn tập, huấn luyện đêm; tham gia bắn đạn thật tiêu diệt mục tiêu; tăng cường giáo dục pháp luật, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật; làm tốt công tác huấn luyện các chuyên ngành và tổ chức tốt công tác bảo đảm phục vụ huấn luyện và SSCĐ. (Tin, ảnh: LÊ HỮU)

Nhà máy Z119 (Cục Kỹ thuật): Dự và chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện của Nhà máy Z119 có Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng. Cùng dự còn có đại diện cơ quan Cục Kỹ thuật và các cán bộ, QNCN, CNVQP của Nhà máy.

Năm 2016, Nhà máy Z119 luôn chú trọng công tác huấn luyện và coi đây là cơ sở để nâng cao sức chiến đấu và khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực làm tiền đề để khai thác làm chủ khí tài hiện có và khí tài mới; thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTB, VTKT, đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời của Quân chủng.

Các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017
Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng
cùng các đại biểu tham quan các phân xưởng của Nhà máy Z119.

Năm 2017, Nhà máy tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu huấn luyện năm. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50. Duy trì thường xuyên có nền nếp và hoàn thành 100% nội dung huấn luyện các chuyên ngành, áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình  sửa chữa, cải tiến khí tài ra đa, tích cực huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, thợ sửa chữa. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu nhiệm vụ huấn luyện năm 2017 với chủ trương “Hai nhất, một giảm, ba không” (Hai nhất: Tổ chức huấn luyện đạt kết quả cao nhất; tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa khí tài đạt kết quả tốt nhất. Một giảm: Giảm vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường; Ba không: Không có vụ việc nghiêm trọng, vụ việc vi phạm pháp luật; không có khí tài xuất xưởng không đạt cấp 2 đồng bộ vững chắc; không có tai nạn trong tham gia giao thông, tai nạn trong huấn luyện, tai nạn lao động và trong các hoạt động khác). (Tin, ảnh: QUỲNH VÂN)

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website