Trung tá MAI VIỆT ĐỨC
Tâm huyết với công tác chuyển đổi số
Cùng Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đi kiểm tra công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (CĐS), thực hiện Đề án 06 và CCHC tại các đơn vị khu vực phía Bắc, chúng tôi thực sự ấn tượng trước trình độ chuyên môn, sự nhạy bén về nghiệp vụ, cùng tác phong làm việc khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, sâu sát của Trung tá Mai Việt Đức - Trợ lý Ban Công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Tham mưu, Quân chủng.

Trung tá Mai Việt Đức - Trợ lý Ban Công nghệ thông tin, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Viện Kỹ thuật PK-KQ.Bên cạnh nghiên cứu, nắm chắc báo cáo và các văn bản, tài liệu có liên quan; Trung tá Mai Việt Đức dành phần lớn thời gian kiểm tra thực tế việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân chủng PK-KQ về công tác CĐS; nhất là cơ sở hạ tầng, hệ thống trang, thiết bị… phục vụ CĐS. Khi phát hiện những lỗ hổng bảo mật có nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng, hoặc những tồn tại, bất cập; anh tận tình hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ trong phạm vi, quyền hạn; đồng thời trực tiếp tham mưu với Trưởng Đoàn kiểm tra những chủ trương, giải pháp đúng, trúng, kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CĐS trong toàn Quân chủng.
“CĐS đang dần trở thành xu hướng tất yếu trên mọi lĩnh vực. Mặc dù CĐS đang được thủ trưởng các cấp trong Quân chủng PK-KQ rất quan tâm, đầu tư nguồn lực để phát triển, tuy nhiên, việc triển khai thực hiện tại các đơn vị còn gặp một số khó khăn. Do đó, quá trình kiểm tra thực tế, tôi đã kịp thời nắm bắt đặc điểm tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai CĐS ở từng loại hình đơn vị để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ và tham mưu cho thủ trưởng Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân chủng có những chỉ đạo sát, đúng để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả” - Trung tá Mai Việt Đức cho biết.
Những năm qua, được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách về công tác CĐS, Trung tá Mai Việt Đức luôn trăn trở vì đây là nhiệm vụ mới, quan trọng, khối lượng công việc rất lớn, nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng, công nghệ, kỹ thuật, cũng như sức ép về tiến độ. Hơn nữa, Quân chủng có tổ chức, biên chế lớn, gồm nhiều đầu mối đơn vị, địa bàn đóng quân phân tán, rộng khắp cả nước, nhiều chuyên ngành, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ; trong khi lực lượng chuyên trách về CNTT tại các đơn vị cơ sở còn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm; nguồn lực đầu tư trang bị, hạ tầng CNTT còn hạn chế; nhiều trang thiết bị đã xuống cấp…
Nhận thức rõ điều này, Trung tá Mai Việt Đức đã tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời nắm chắc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng để tham mưu với thủ trưởng Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân chủng xây dựng và ban hành các kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn về CĐS giai đoạn và hằng năm bảo đảm khoa học, chặt chẽ, sát thực tế. Bên cạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kết nối hạ tầng mạng quân sự cho 100% các đầu mối trực thuộc Quân chủng, anh cũng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai các phần mềm dùng chung như: Quản lý văn bản, Hệ thông tin chỉ đạo điều hành, Thư điện tử quân sự và một số phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành khác.
Để nâng cao nhận thức, trình độ cho bộ đội về công tác CĐS, Trung tá Mai Việt Đức đã tham mưu với thủ trưởng Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân chủng và trực tiếp xây dựng kế hoạch, tổ chức, trực tiếp soạn giáo án và giới thiệu các chuyên đề về CĐS tại các đợt tập huấn do Quân chủng tổ chức như: Tập huấn đầu năm 2025; tập huấn CCHC và CĐS năm 2025; tập huấn công tác CNTT, CĐS và triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2025… Đồng thời lên lớp các chuyên đề về CĐS tại các hội nghị tập huấn chuyên ngành, hay do các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tổ chức.
Cùng với đó, Trung tá Mai Việt Đức còn tham gia xây dựng bộ phần mềm Hệ thống thông báo báo động PK-KQ (TB-18) triển khai từ SCH Quân chủng đến SCH cấp trung đoàn; tham gia thiết kế, xây dựng Cổng thông điện tử Quân chủng trên mạng quân sự và đang phối hợp với Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội triển khai trên mạng Internet; trực tiếp hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ và Nhà máy A31 xây dựng Trang tin điện tử trên Internet và mạng quân sự (Nhà máy A31 đã hoàn thành). Đặc biệt, vừa qua, anh đã trực tiếp tham mưu, xây dựng kế hoạch, kịch bản, các tình huống, góp phần để Quân chủng lần đầu tiên tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy tham mưu 1 bên, 1 cấp, trên bản đồ, có một phần thực binh, xử lý tình huống trên không gian mạng năm 2025 (KGM-25), được Bộ Tư lệnh 86 và các cơ quan Bộ Quốc phòng đánh giá cao.
Thượng tá Phạm Xuân Bảo - Trưởng Ban CNTT, Bộ Tham mưu Quân chủng nhận xét: “Sau một thời gian triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, công tác CĐS trong Quân chủng đã đạt được những kết quả nổi bật, xây dựng, số hóa được nhiều quy trình nghiệp vụ, giúp việc chỉ huy, quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và các cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả thiết thực. Trong sự thành công đó có đóng góp không nhỏ của Trung tá Mai Việt Đức. Với sự nỗ lực, cố gắng đó, năm 2022, đồng chí Đức được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2025 được Tư lệnh Quân chủng tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CCHC và CĐS giai đoạn 2021-2025.
Bài, ảnh: ĐỨC LƯU