9 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 9 tháng 3 , 2017

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Sáng 8-3 tại Hà Nội, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tổ chức gặp mặt, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho đại biểu phụ nữ khu vực Hà Nội nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng dự, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng. Cùng dự có Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân chủng, đại biểu các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Quân chủng trong khu vực Hà Nội.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Thiếu tướng Hồ Văn Đức phát biểu tại buổi gặp mặt
.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, những thành tích xuất sắc mà phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội nói chung, phụ nữ Quân chủng PK-KQ nói riêng đã đạt được trong suốt những năm qua, đồng thời động viên, khích lệ, khơi gợi sự năng động, sáng tạo, đức tính trung hậu, đảm đang, tinh thần đoàn kết, vượt khó, cùng nhau thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh tặng hoa Ban Phụ nữ Quân chủng.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe cán bộ truyền thông Cục Quân y (Tổng Cục Hậu cần) tuyên truyền, hướng dẫn những kiến thức, phương pháp căn bản, mới, thiết thực về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Tiết mục của Đoàn Văn công Quân chủng biểu diễn tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Hồ Văn Đức đã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của phụ nữ Quân chủng đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chủ động quy hoạch, bồi dưỡng nguồn cán bộ nữ, nghiên cứu bố trí sắp xếp công tác phù hợp cho chị em, tạo điều kiện để phụ nữ học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành,... Cùng với đó, mỗi hội viên phụ nữ cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Quân đội, Phụ nữ Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chăm lo, xây dựng hạnh phúc gia đình, phấn đấu mỗi gia đình Phụ nữ Quân chủng là một gia đình văn hóa, một điểm sáng ở khu dân cư. Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

  Trước đó, trong ngày 6 và 7-3, Hội Phụ nữ Sư đoàn 377; Hội Phụ nữ Lữ đoàn 26 và Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Quân chủng cũng đã có nhiều hoạt động, tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân viên nữ nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website