Thúc đẩy phong trào sáng tạo trong đội ngũ lính thợ Phòng không - Không quân
Vừa qua, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng “Lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội lần thứ I. Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tham gia 44 đề tài; trong đó, có 1 đề tài đạt giải Nhất, 3 đề tài giải Nhì, 9 đề tài giải Ba và 7 đề tài đạt giải Khuyến khích. Đây không chỉ là sự ghi nhận của thủ trưởng Bộ Quốc phòng đối với những tập thể, cá nhân có những công trình lao động sáng tạo tiêu biểu, mà còn là dịp để tôn vinh, tạo động lực, tiếp tục khơi dậy cho những ước mơ, hoài bão, đam mê sáng tạo của những người lính thợ Quân chủng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, bảo đảm kỹ thuật và học tập công tác.
Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ và các đại biểu tham quan khu trưng bày các mô hình, công trình, sáng kiến tiêu biểu tại Lễ tổng kết, trao Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I. Ảnh: CTV
Để đạt được thành tích nổi bật trên, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong Quân chủng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn các cấp xác định rõ mục tiêu, nội dung Phong trào Thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đồng thời có chế độ, chính sách khuyến khích, động viên về vật chất và tinh thần để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thi đua tạo ra các sản phẩm mới có tính đột phá về công nghệ; tiếp thu, ứng dụng có chọn lọc những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị, doanh nghiệp; có nhiều công trình, sáng kiến có hàm lượng trí tuệ, khoa học, giá trị thực tiễn cao trên mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệu quả lao động sản xuất và công tác bảo đảm kỹ thuật trong Quân chủng.
Theo Đại tá Mai Xuân Anh - Trưởng Phòng Công tác Quần chúng Quân chủng PK-KQ, hằng năm, Quân chủng xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Phong trào Thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” sâu rộng ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Phong trào tập trung vào các nội dung trọng tâm như làm chủ, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, sản xuất quốc phòng; bảo đảm an toàn lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lao động, sản xuất. Cùng với đó, Quân chủng triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia Cuộc thi “Đề tài, sáng kiến” và Giải thưởng “Lao động sáng tạo”. Nhờ đó, đã có 1.372 đề tài, sáng kiến được các cấp công nhận; trong đó, 504 đề tài đạt giải cấp cơ sở, 168 đề tài đạt giải cấp Quân chủng và 22 đề tài, sáng kiến đạt giải cấp Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, 100% đề tài, sáng kiến đạt giải đều có giá trị ứng dụng thực tiễn cao, mang lại hiệu quả kinh tế hơn 2.000 tỷ đồng.
Là 1 trong 2 đề tài đạt giải Nhất tại Giải thưởng “Lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội lần thứ I, Công trình xây dựng bộ “Quy trình công nghệ sơ bộ sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng máy bay Su-30MK2 lên trên 20 năm” của nhóm tác giả Thượng tá Nguyễn Ngọc Thế, Đại úy Nguyễn Phương Chung, Trung tá Trần Đức Bình và Thiếu tá Tống Văn Vương đến từ Nhà máy A32 đã thể hiện rõ tính ưu việt về chất lượng, hiệu quả kinh tế và khoa học công nghệ. Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Thế - Trưởng Phòng Kỹ thuật, Nhà máy A32, Bộ “Quy trình công nghệ sơ bộ sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng máy bay Su-30MK2 lên trên 20 năm” đã giải quyết được tính thiết về cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn máy bay Su-30MK2, giúp cho Nhà máy A32 chủ động về sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn, bảo đảm bí mật kỹ thuật và an toàn thông tin, giảm sự phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, góp phần bảo đảm kịp thời công tác kỹ thuật cho các đơn vị trong Quân chủng phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, công trình được nghiệm thu áp dụng vào thực tiễn sửa chữa, tính đến thời điểm hiện tại Nhà máy đã tổ chức sửa chữa thành công 3 máy bay Su-30MK2 bàn giao cho đơn vị sử dụng an toàn, chất lượng; với mỗi máy bay tiết kiệm được 18 triệu USD.
Cùng với đó, đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo khối trộn và khuếch đại trung tần ФП141М thuộc Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-300PMU1” do Trung tá Nguyễn Văn Ngà - Trưởng Phòng Kỹ thuật Nhà máy A31 làm chủ nhiệm, cùng với các thành viên trong nhóm đã chế tạo thành công khối khuếch đại trung tần ФП141М-31 có tham số kỹ thuật đảm bảo cho việc thay thế tương đương khối khuếch đại trung tần ФП141М do Nga sản xuất, đã góp phần giải quyết những khó khăn trong công tác bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa khí tài tên lửa S-300PMU1, giúp tiết kiệm hơn 500 triệu động/1 khối. Đề tài đã được Bộ Quốc phòng trao giải Nhì tại chương trình tổng kết, trao Giải thưởng “Lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội lần thứ I. Trung tá Nguyễn Văn Ngà cho biết: “Trong quá trình thực hiện đề tài, đội ngũ kỹ thuật của Nhà máy đã tiếp thu thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong thiết kế và sửa chữa các phần tử cao tần được sử dụng trong khí tài tên lửa phòng không S-300PMU1, làm cơ sở để phục vụ công tác nghiên cứu, thiết kế và sửa chữa các phần tử cao tần được sử dụng trong các khí tài Tên lửa Phòng không khác”.
Có thể khẳng định, Phong trào Thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và Giải thưởng “Lao động sáng tạo” đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đoàn viên công đoàn và người lao động trong Quân chủng không ngừng đổi mới tư duy, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều công trình, đề tài, sáng kiến có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn và hiệu quả kinh tế cao, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng Quân chủng và Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
THẾ THỦY