17 giờ:9 phút Thứ năm, ngày 5 tháng 10 , 2017

Lữ đoàn 28:

Chủ động nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, những năm qua, Lữ đoàn 28 đã khắc phục mọi khó khăn, chủ động nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật, bảo đảm kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật, vật liệu nổ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và thi công các công trình.

Chủ động nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật 
Các đại biểu tham quan các mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
tại Đại hội TĐQT Lữ đoàn 28 giai đoạn 2012-2017.

Chúng tôi có dịp trò chuyện với Thượng tá Trương Văn Tiến - Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn 28. Anh cho biết: “Đặc thù của Lữ đoàn 28 là đóng quân và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân tán. Vì vậy, công tác bảo đảm kỹ thuật của Lữ đoàn cũng gặp không ít khó khăn do đội ngũ cán bộ kỹ thuật còn thiếu, trang bị kỹ thuật nhiều chủng loại, thời gian hoạt động lâu năm nên đã dần xuống cấp, nhiệm vụ thi công đòi hỏi ngày càng cao về công tác kỹ thuật... Trước thực trạng đó, ngành Kỹ thuật Lữ đoàn đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ”.

 Một mặt, ngành Kỹ thuật đã tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên kỹ thuật và trang bị khí tài để sử dụng phù hợp trong các nhiệm vụ. Mặt khác, ngành thường xuyên bám nắm cơ quan nghiệp vụ cấp trên, đề nghị bổ sung trang bị, vật tư, kinh phí cần thiết. Đến nay, Lữ đoàn đã tiếp nhận được 47 trang bị xe máy mới các loại; góp phần bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và thi công công trình, nhất là nhiệm vụ thi công công trình ngầm HS01.1 và SQ02.2. Bên cạnh đó, ngành đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai và hoàn thiện việc xây dựng điểm theo mô hình tiểu đoàn đóng quân độc lập đối với Tiểu đoàn 31, Trạm Bảo dưỡng sửa chữa tổng hợp, Tiểu đoàn 27 và Tiểu đoàn 29; xây dựng hoàn thiện hệ thống sổ sách quản lý kỹ thuật các cấp. Đặc biệt, Lữ đoàn đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của Trạm Bảo dưỡng sửa chữa tổng hợp trong sửa chữa các trang bị xe máy và gia công cơ khí.

Cùng với việc tích cực đồng bộ xe - máy công binh, đơn vị làm tốt việc bảo quản vật tư, bảo quản, niêm cất dài hạn cho hàng chục máy dò bom, mìn; bảo quản các loại khí tài điện tử quang học và các loại vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt và sắp xếp, bó buộc gọn gàng, dễ quản lý các loại quân cụ cầm tay. Thời gian qua, đơn vị đã tiến hành gia công hàng trăm tấn sắt thép các loại với nhiều cấu kiện phức tạp, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ thi công công trình. Điển hình như gia công 6 bộ ván khuôn khẩu độ lớn phục vụ hiệu quả cho việc đổ bê tông công trình HS01.1, SQ02.1 và SQ02.2; gia công băng tải vận chuyển vật liệu để thi công trình HS01.1; cải tạo, lắp dựng cổng chính và 430m2 hàng rào Bộ Tư lệnh Quân chủng; thiết kế gia công, lắp dựng khán đài tại Sân bay Hòa Lạc phục vụ huấn luyện lực lượng tham gia mít tinh, diễu binh, diễu hành cho các khối Quân chủng PK-KQ trong Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam...

Đại tá Trịnh Văn Chuyển - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 28 cho biết thêm: Những năm vừa qua, Lữ đoàn đặc biệt chú trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật thông qua các hội thi, hội thao. Trong lĩnh vực này, đơn vị đã gặt hái được nhiều thành công. Năm 2012, tham gia “Hội thi cán bộ Kỹ thuật giỏi toàn quân”, Lữ đoàn giành giải Nhất và đoạt 3 giải cá nhân; năm 2014, tham gia thi “Chủ nhiệm Kỹ thuật giỏi toàn quân”, Lữ đoàn đạt giải Nhì. Năm 2016, giành giải 3 toàn quân tại “Hội thao Công binh toàn quân”. Và mới đây nhất, trong “Hội thi Cán bộ Kỹ thuật công binh giỏi toàn quân năm 2017”, Lữ đoàn đạt giải Ba toàn đoàn và 3 giải Ba cá nhân. Trung đoàn thường xuyên duy trì nghiêm túc, có nền nếp công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ VKTBKT, xe - máy; duy trì chặt chẽ các chế độ công tác kỹ thuật, hệ thống sổ sách, đăng ký, quản lý, thống kê, chế độ kiểm kê, kiểm nghiệm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được ứng dụng thành công như các bộ ván khuôn thi công công trình hầm, chế tạo băng tải chuyển vật liệu rời đưa vào ứng dụng tại công trình HS01.1; cải tiến máy xúc lật từ máy xúc Bellarut EO-2628; gia công mô hình máy vận chuyển đá chèn khe hở thi công cho các công trình ngầm; chế tạo các dụng cụ, mô hình mô phỏng thiết thực phục vụ công tác huấn luyện kỹ thuật tại đơn vị…

Nhờ những chủ trương sát, đúng, tiến hành đồng bộ, chặt chẽ nhiều giải pháp nên những năm qua, công tác kỹ thuật ở Lữ đoàn 28 đã tạo được sự chuyển biến tiến bộ vững chắc, đồng bộ; góp phần bảo đảm tốt công tác kỹ thuật trong mọi tình huống.

               Bài, ảnh: QUỲNH VÂN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website