20 giờ:40 phút Thứ hai, ngày 8 tháng 5 , 2017

Mít tinh hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ nhất - năm 2017"

Sáng 8-5, tại Học viện PK-KQ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Quân chủng PK-KQ đã đại diện cho toàn quân tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ nhất - năm 2017”.

 Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH, Phó trưởng Ban Tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN quốc gia; đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trung tướng Lê Quý Đạm - Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Lễ mít tinh. Đại diện của Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự Lễ mít tinh có Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng; Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng. Dự Lễ mít tinh còn có đại biểu các cơ quan của Bộ LĐTB-XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ trưởng và đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, BTL Thủ đô Hà Nội, các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng; đại biểu TP Hà Nội, thị xã Sơn Tây, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường và hơn 2.000 sĩ quan, QNCN, HSQ-BS của Quân chủng PK-KQ và các đơn vị, LLVT đóng quân trên địa bàn Hà Nội.
Mít tinh hưởng ứng
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ,
đọc diễn văn tại Lễ mít tinh.

Diễn văn do Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đọc tại buổi lễ nhấn mạnh: Quân chủng PK-KQ là Quân chủng kỹ thuật chiến đấu, được quản lý, khai thác một số lượng lớn VKTBKT rất đa dạng về chủng loại, phức tạp về công nghệ, khắt khe về quản lý tiêu chuẩn an toàn, được triển khai tại nhiều điểm đóng quân trên các tỉnh thành; cất chứa, bảo vệ tại các nhà kho, nhà xưởng, với đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật rất đông đảo; ngoài ra còn có hơn 1.100 công nhân tham gia tại các công trình xây dựng, công trình chiến đấu, công trình sân bay… Vì vậy, nguy cơ tiềm ẩn để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ có tần suất cao. Là đơn vị đại diện cho toàn quân tổ chức Lễ mít tinh “Tháng hành động về ATVSLĐ - PCCN lần thứ nhất - năm 2017”, Quân chủng PK-KQ xác định đây là thời cơ quan trọng để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong toàn Quân chủng; đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi, hưởng ứng, làm tốt công tác ATVSLĐ-PCCN trong toàn Quân chủng. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường sống, PCCN, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động và tài sản của Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Mít tinh hưởng ứng
Trung tướng Lê Quý Đạm - Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật,
thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo tại Lễ mít tinh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quý Đạm - Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy từng đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật lao động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các tổ chức và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động-PCCN. Rà soát, quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan chức năng về kỹ thuật an toàn, PCCN trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện tại đơn vị, nhất là huấn luyện chuyên môn nghiệp vũ, kỹ năng thực hành, bảo đảm đầy đủ giáo viên, trang thiết bị, nội dung, thời gian từng khoa mục huấn luyện theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ các quy định, quy phạm về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động tại đơn vị, quản ký, kiểm tra chặt chẽ vũ khí, khí tài, đạn dược, công tác bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong khai thác, sử dụng, huấn luyện, bắn ném đạn thật, thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an toàn đối với kho, trạm liên quan đến đạn dược, xăng dầu, khí đốt, hóa lỏng, hóa chất… Thực hiện nghiêm việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động theo quy định, các vụ tai nạn, sự cố kỹ thuật cháy nổ phải điều tra, rút kinh nghiệm kịp thời để có biện pháp khắc phục và ngăn ngừa tái diễn…

Mít tinh hưởng ứng
Đồng chí Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH,
trao cờ và bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Mít tinh hưởng ứng
Khối sĩ quan Quân chủng PK-KQ duyệt đội ngũ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng cờ thi đua của Bộ LĐTB-XH cho 5 tập thể (trong đó có Nhà máy A32) đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua về ATVSLĐ-PCCN năm 2016; tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong Công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2016; tặng cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Nhà máy A40 (Bộ Tham mưu); tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 1 tập thể, 2 cá nhân (trong đó có đồng chí Nguyễn Mạnh Chiến - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy A40, Bộ Tham mưu).

Mít tinh hưởng ứng

Mít tinh hưởng ứng

Mít tinh hưởng ứng

Mít tinh hưởng ứng
Các đơn vị thao diễn phương án PCCC,
tìm kiếm cứu nạn đường không, cứu hộ cứu nạn trên cao.

“Tháng hành động về ATVSLĐ - PCCN lần thứ nhất - năm 2017” diễn ra từ 1-5 đến 31-5-2017 có chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Ngay sau lễ mít tinh, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nói chung và Quân chủng PK-KQ nói riêng căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ - PCCN lần thứ nhất - năm 2017 theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website