10 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 1 tháng 6 , 2017

Sư đoàn 363 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (2017-2022)

Ngày 30 và 31-5, tại Hải Phòng, Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Sư đoàn 363 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII (2017 - 2022). Đây là đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở được Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn Quân chủng.


Tới dự Đại hội có Đại tá Trần Ngọc Quyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 363; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, Ban Thanh niên Quân chủng PK-KQ; đại biểu các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn và 120 đại biểu đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn Sư đoàn.

Sư đoàn 363 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022)          
Các đại biểu dự Đại hội.

Sư đoàn 363 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022)
Quang cảnh Đại hội.

5 năm qua, công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên của tổ chức đoàn các cấp trong Sư đoàn đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ VII đề ra. Các phong trào thi đua “Tuổi trẻ Sư đoàn 363 vươn tới những đỉnh cao; tiến quân vào khoa học và công nghệ; đoàn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng Sư đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” ; “3 xung kích” gắn với các Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội mẫu mực xây dựng chính quy”; “Chi đoàn 5 không”; “Nhà ở thanh niên kiểu mẫu”, “Câu lạc bộ thanh niên”… đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Sư đoàn. Cùng với làm tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân, tham gia hàng nghìn ngày công giúp dân gặt lúa, làm đường, tu sửa nghĩa trang, trường học, đường liên thôn, tuổi trẻ Sư đoàn còn đóng góp xây dựng quỹ “Sáng tạo trẻ” của Quân chủng PK-KQ và quỹ “Ngày vì người nghèo” Sư đoàn 363.

Sư đoàn 363 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022)
Các đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình học cụ tại Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Sư đoàn xây dựng hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc Tổ quốc”, giai đoạn 2017-2022, Đại hội xác định: Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện làm chủ khí tài mới, cải tiến. Làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện chất lượng XDCQ, QLKL đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động của Sư đoàn. Bồi dưỡng, xây dựng, nâng cao phẩm chất, năng lực, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Phấn đấu hằng năm, 100% ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có đoàn viên mắc tệ nạn xã hội, không có đoàn viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm dưới 0,2%. 100% ĐVTN có ý thức cảnh giác SSCĐ cao, thực hiện nghiêm chế độ trực ban SSCĐ; 100% các tổ chức Đoàn hoàn thành nội dung giáo dục chính trị cho ĐVTN, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80-85% đạt khá giỏi, tham gia các hội thi, hội thao đều đạt giỏi và có giải. 100% thanh niên phấn đấu tốt được kết nạp vào Đoàn sau 6 tháng tuổi quân và mỗi năm, bồi dưỡng, giới thiệu từ 100-120 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sư đoàn 363 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022)
Các đai biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Sư đoàn 363 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022)
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII (2017 – 2022) của Sư đoàn 363 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX. Các đồng chí được bầu với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT - DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website