20 giờ:29 phút Thứ năm, ngày 15 tháng 6 , 2017

Trung đoàn Không quân 923 tổ chức thành công ban bay mẫu

Ngày 15-6, Trung đoàn Không quân 923 (Sư đoàn 371) đã tổ chức ban bay mẫu để các đơn vị không quân trong toàn Quân chủng PK-KQ tham quan. Theo dõi và chỉ đạo ban bay có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng; Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng. Theo dõi ban bay còn có thủ trưởng các cơ quan Quân chủng, đại diện các sư đoàn: 370, 371, 372, Trường Sĩ quan không quân, Học viện PK-KQ.

Trung đoàn Không quân 923 tổ chức thành công ban bay mẫu
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng
phát biểu tại Hội nghị giao nhiệm vụ bay.
Trung đoàn Không quân 923 tổ chức thành công ban bay mẫu
Hội nghị ra chỉ thị bay.
Trung đoàn Không quân 923 tổ chức thành công ban bay mẫu
Phi công biểu diễn hiệp đồng bài bay.
Trung đoàn Không quân 923 tổ chức thành công ban bay mẫu
Cất cánh thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện.

Thực hiện kế hoạch của cấp trên về thực hành ban bay mẫu năm 2017 cho các đơn vị trong toàn Quân chủng tham quan, học tập; mặc dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923 đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, xây dựng quyết tâm và triển khai chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo. Trung đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm chuẩn bị tốt mọi mặt bảo đảm cho ban bay mẫu như: Công tác kỹ thuật hàng không, thông tin ra đa, kỹ thuật hậu cần sân bay, hoạt động CTĐ, CTCT trong ban bay...

Ngày 14-6, Trung đoàn đã thực hiện các nội dung chuẩn bị của một ban bay theo đúng điều lệ bay, nội dung quy trình tổ chức 3 giai đoạn bay. Trong đó, Trung đoàn thực hành làm mẫu các nội dung: Hội nghị ra chỉ thị bay tuần; lập kế hoạch bay; phi công thục luyện ở buồng lái, buồng tập; các bước giao nhiệm vụ trước ngày bay; luyện tập chỉ huy bay và xử lý tình huống bất trắc.

Sáng 15-6, Trung đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện ban bay mẫu theo kế hoạch. Sau hội nghị giao nhiệm vụ ban bay, Trung đoàn đã thực hiện chuyến bay trinh sát khí tượng và tổ chức 10 chuyến bay trên máy bay Su-30MK2, bảo đảm đúng kế hoạch và an toàn tuyệt đối.

Phát biểu tại Hội nghị giảng bình sơ bộ sau ban bay, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thọ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng đã biểu dương công tác chuẩn bị và thực hành ban bay mẫu của Trung đoàn 923; đồng thời yêu cầu các đơn vị trong Quân chủng triển khai tổ chức thực hiện các ban bay nghiêm túc, bài bản theo đúng hướng dẫn, đúng điều lệ, quy trình bay, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: KHẮC LUẬN, BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website