9 giờ:8 phút Thứ năm, ngày 15 tháng 12 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thao bay buồng tập lái KCT-30MK2 năm 2022

Sáng 15-12, tại Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371; Quân chủng Phòng không- Không quân (PK-KQ) đã khai mạc Hội thao bay buồng tập lái KCT-30MK2 năm 2022. Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao dự và phát biểu khai mạc. Dự khai mạc Hội thao có Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu), Bộ Tham mưu (Quân chủng Hải quân); các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các phi công tham gia Hội thao.

Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc Hội thao bay buồng tập lái KCT-30MK2 năm 2022
Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao phát biểu khai mạc Hội thao.

Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc Hội thao bay buồng tập lái KCT-30MK2 năm 2022
Các đại biểu dự khai mạc Hội thao.

Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc Hội thao bay buồng tập lái KCT-30MK2 năm 2022
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các phi công tham gia Hội thao.

Nội dung Hội thao gồm 2 phần thi là lý thuyết và thực hành. Ở phần lý thuyết, Ban Tổ chức tập trung vào kiểm tra hiểu biết của phi công về buồng tập lái KCT-30MK2; công tác bảo đảm an toàn khi sử dụng buồng tập lái. Đối với phần thực hành bay, mỗi phi công thực hiện 2 lần chuyến: Đánh chặn mục tiêu trên không bán cầu trước và bán cầu sau kết hợp xuyên mây hạ cánh; không vực động tác phức tạp kết hợp về công kích mục tiêu mặt đất cơ động phức tạp hoặc giản đơn (bay bắn ném bom và bắn rốc két); đồng thời xử lý các tình huống bất trắc do Ban Giám khảo đưa ra.

Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc Hội thao bay buồng tập lái KCT-30MK2 năm 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc Hội thao bay buồng tập lái KCT-30MK2 năm 2022
Phi công thực hiện phần thi thực hành.

Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc Hội thao bay buồng tập lái KCT-30MK2 năm 2022
Ban Giám khảo theo dõi phần thi thực hành của phi công.

Hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng kết quả huấn luyện bay buồng tập lái của phi công Su-30MK2 các đơn vị không quân trong Quân chủng PK-KQ. Thông qua Hội thao, Quân chủng PK-KQ rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức huấn luyện bay buồng tập lái Su-30MK2  đi vào nền nếp, chính quy, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; làm cơ sở để nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường cho phi công, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc Hội thao, Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn yêu cầu các phi công tham gia Hội thao vận dụng tối đa kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn bay buồng tập lái cũng như thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay hằng ngày để Hội thao diễn ra đúng với mục đích, đạt được yêu cầu đề ra. Đối với Ban Tổ chức và Ban Giám khảo, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu phải thực hiện đúng quy chế Hội thao; bên cạnh duy trì nghiêm nền nếp,  chế độ, các thành viên cần phối hợp chỉ huy điều hành nhịp nhàng, khoa học, thống nhất; đánh giá kết quả Hội thao khách quan, công tâm, phản ánh đúng trình độ, năng lực và thực trạng huấn luyện bay buồng tập của các đơn vị; sau Hội thao phải kịp thời rút kinh nghiệm, tham mưu, đề xuất các biện pháp với cấp trên theo chức năng nhiệm vụ để cao chất lượng bay buồng tập trong thời gian tới…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website