4 giờ:19 phút Thứ tư, ngày 9 tháng 8 , 2017

Ban Tổ chức báo cáo kết quả công tác chuẩn bị với Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX

Chiều 8-8, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX đã nghe Ban Tổ chức báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Ban Tổ chức báo cáo kết quả công tác chuẩn bị với Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX
Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng
phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Đại hội, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn thành, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ Quân chủng. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-8-2017 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 410 đại biểu (trong đó, số lượng đại biểu triệu tập, đại biểu chỉ định và đại biểu được bầu là 335 đồng chí). Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Chương trình hành động của Đại hội lần thứ VIII; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm tới (2017-2022). Đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn Quốc lần thứ XI (2017-2022); bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022).

Bên cạnh các phiên làm việc trù bị và chính thức của Đại hội còn có các hoạt động ngoại khóa như: Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thắp hương tại Nhà tưởng các liệt sĩ PK-KQ; trưng bày sản phẩm, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, lao động sản xuất; trưng bày ảnh hoạt động của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị từ 2012-2017; dạ hội thanh niên tại Bảo tàng PK-KQ…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng lưu ý trong quá trình tổ chức Đại hội cũng như các hoạt động cần phải có kế hoạch, lịch trình cụ thể, tỉ mỉ về thời gian, nội dung, yêu cầu công việc để mọi người nắm được và có sự điều hành thống nhất thực hiện, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Việc tổ chức Đại hội phải bảo đảm đúng nguyên tắc, theo đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức Đại hội phải trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Các hoạt động ngoại khóa phải thiết thực, ý nghĩa, có tính giáo dục cao. Các thành phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Với công tác chuẩn bị cụ thể, chu đáo, tỉ mỉ, tích cực, chủ động, tin tưởng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX sẽ thành công tốt đẹp. 

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website